Hàn Quốc: Thông báo đình chỉ hành nghề 5.000 bác sĩ đình công

(PLO)- Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập không chịu quay lại làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập không tuân thủ yêu cầu quay trở lại làm việc mà chính phủ đưa ra cuối tháng 2, theo hãng thông tấn Yonhap.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Jun Byung-wang cho biết rằng từ tuần trước bộ này đã gửi thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề đến 4.944 bác sĩ thực tập.

Ông Jun nói thêm rằng khi nhận được thông báo, các bác sĩ phải phản hồi lại trước ngày 25-3.

Hàn Quốc có động thái rắn với hàng ngàn bác sĩ thực tập đình công
Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP

Vị thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ có hành động pháp lý đối với các bác sĩ thực tập cản trở đồng nghiệp quay trở lại làm việc.

“Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ các bác sĩ thực tập muốn quay trở lại bệnh viện” - ông Jun nói.

Đài KBS dẫn lời Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong cho biết chính phủ sẽ có biện pháp khoan dung nếu các bác sĩ thực tập trở lại làm việc trước khi chính phủ hoàn tất thủ tục hành chính về việc đình chỉ giấy phép của họ.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, tính đến ngày 8-3, 11.994 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện trên cả nước đã khỏi nơi làm việc, chiếm khoảng 93% tổng số bác sĩ thực tập.

Ba tuần đình công của các bác sĩ thực tập do phản đối chính sách tăng tuyển sinh ngành y của chính phủ đã đẩy tình hình hoạt động của các bệnh viện nước này vào khủng hoảng.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân viên y tế, từ ngày 11-3, Hàn Quốc bắt đầu triển khai 158 bác sĩ quân y đến các bệnh viện cấp địa phương trong thời gian 4 tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm