Ảnh: Indonesia mất hàng chục dân giữa cao điểm mưa lũ, lở đất

(PLO)- Indonesia đang giữa đợt cao điểm mưa lũ, hàng chục người thiệt mạng và mất tích, nguy cơ thiệt hại về người và của còn cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kênh Channel News Asia, Indonesia đang vào đợt cao điểm mưa lũ, kéo theo các trận lũ lụt, lở đất nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về người và của.

Ngày 10-3, giới chức địa phương cho biết mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại tỉnh West Sumatra (miền Tây Indonesia) đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến 21 người thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 75.000 người phải di dời khẩn cấp.

Theo Channel News Asia, mưa lũ và lở đất ở West Sumatra còn phá hủy hơn 700 ngôi nhà, nhiều cầu đường, trường học và hơn 113 hecta đất nông nghiệp.

Mưa lũ.png
Một góc TP Padang (tỉnh West Sumatra, Indonesia) chìm trong nước lũ. Ảnh: REUTERS
Mưa lũ 1.png
Nhân viên cứu hộ hỗ trợ sơ tán người dân vùng lũ ở tỉnh West Sumatra (Indonesia). Ảnh REUTERS
Mưa lũ 2.png
Lực lượng cứu hộ nỗ lực sơ tán người dân đến nơi an toàn ở tỉnh West Sumatra (Indonesia). Ảnh: REUTERS
Mưa lũ 3.png
Công tác cứu hộ ở tỉnh West Sumatra (Indonesia) gặp nhiều khó khăn vì bùn đất và cây ngã đỗ. Ảnh: ABC NEWS

Ông Abdul Muhari - phát ngôn viên cơ quan phòng chống thảm họa Indonesia cho biết những người dân sơ tán do mưa lũ và lở đất ở tỉnh West Sumatra đang tập trung tại một nhà thờ Hồi giáo lớn ở địa phương này. Tại đây, họ được cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men.

“Chúng tôi đang nỗ lực làm việc, nhưng công tác tìm kiếm và giải cứu gặp nhiều trở ngại do mất điện, bùn lầy và cây cối đổ ngã” - ông Muhari nói.

Ông Muhari còn cảnh báo người dân và giới chức địa phương cần thận trọng vì khả năng cao mưa lũ sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, nguy cơ thiệt hại về người và của do lũ lụt và lở đất vẫn còn cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm