Bác sĩ Hàn Quốc đình công: Chính phủ họp hội đồng tuyển sinh ngành y

(PLO)- Hàn Quốc họp ủy ban chịu trách nhiệm tuyển sinh ngành y cho các trường ĐH nhằm đẩy nhanh quá trình phân bổ chỉ tiêu tuyển thêm 2.000 sinh viên ngành y đến các trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khai mạc của ủy ban chịu trách nhiệm tuyển sinh ngành y cho các trường đại học (ĐH).

Động thái này nhằm đẩy nhanh quá trình phân bổ chỉ tiêu tuyển thêm 2.000 sinh viên ngành y đến các trường ĐH, bất chấp sự phản đối từ nhiều nhân viên trong ngành y, theo hãng thông tấn Yonhap.

Chính phủ Hàn Quốc không cung cấp thông tin về thành phần thành viên của ủy ban, cũng như thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự của cuộc họp, nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình ra quyết định của ủy ban.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành sớm việc phân bổ chỉ tiêu để các trường ĐH có thể đưa ra thông báo tuyển sinh cho năm học 2025. Theo kế hoạch ban đầu, chính phủ sẽ dành 20% số chỉ tiêu tuyển sinh thêm cho các trường y trong và xung quanh khu vực thủ đô Seoul.

Hàn Quốc
Lớp học tại một trường y ở TP Daegu (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, 40 trường y trên toàn Hàn Quốc đã nộp đơn xin tổng cộng 3.401 suất tuyển sinh bổ sung, cao hơn nhiều so với kế hoạch tăng thêm 2.000 suất được chính phủ đưa ra. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang muốn tăng số lượng nhân viên y tế nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở khu vực nông thôn và trong các lĩnh vực y tế không có nhiều nhân viên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong kêu gọi các giáo sư y khoa không từ chức hàng loạt để ủng hộ cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập. Theo ông Cho, việc các giáo sư y khoa từ chức sẽ khiến cho tình trạng gián đoạn dịch vụ tại các bệnh viện lớn càng thêm trầm trọng.

“Người dân sẽ khó hiểu việc các giáo sư y khoa tham gia vào hành động (đình công) tập thể và bỏ rơi bệnh nhân. Các giáo sư nên tập trung thuyết phục các bác sĩ thực tập và sinh viên quay lại bệnh viện và trường học” - ông Cho nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm