Ông Putin: Ukraine đang phá hoại bầu cử Nga, Moscow sẽ đáp trả

(PLO)- Ông Putin nói rằng việc Ukraine liên tục tấn công ở biên giới phía tây Nga là nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Nga, tuyên bố sẽ đáp trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng rằng việc Ukraine liên tục xâm nhập và tấn công các tỉnh biên giới của Nga chủ yếu nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử Nga, theo đài RT.

Theo ông Putin, để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất là ở các khu vực giáp biên giới, chính quyền Kiev đã lên kế hoạch và đang cố gắng thực hiện một loạt hành động vũ trang ở đó.

Bầu cử Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Nga năm nay. Ảnh: TASS

Ông Putin nói rằng phía Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công một cách bừa bãi và liên tục vào các khu vực biên giới của Nga. Vị tổng thống Nga mô tả hành động của Kiev là “vô nghĩa về mặt quân sự và xét từ góc nhìn nhân đạo thì đó là tội phạm”.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, ông Putin lưu ý rằng hành động này của Ukraine có thể là chiêu quảng bá (PR) cho người dân Ukraine và phương Tây thấy một số lợi ích quân sự.

Theo đó, ông Putin nhấn mạnh giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu như vậy, và các hành động đó chỉ càng khiến dân Nga đoàn kết hơn mà thôi.

“Một mục tiêu khác có thể xảy ra của những hành động như vậy là nhằm chuyển hướng sự chú ý của người dân Ukraine và các quốc gia khác (những quốc gia mà chính quyền Kiev đang cố gắng xin tiền và đủ loại viện trợ) khỏi tình hình thực tế ở tiền tuyến” - ông Putin nói.

Bầu cử Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17-3. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm