Chiến sự Nga-Ukraine 16-3: Nga tấn công mạnh Odessa; Ukraine tiếp tục mất lượng lớn lính ở Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang; Moscow thống kê thiệt hại của Kiev trong tuần qua; Nga tấn công Odessa, gần 100 thương vong; Quan chức Ukraine cảnh báo rằng chiến sự sẽ lan đến lãnh thổ Nga; G7 cảnh báo Iran không gửi tên lửa cho Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên tăng cường các vụ tấn công trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.

Nga tấn công Odessa, gần 100 thương vong

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 15-3 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 54 cuộc tấn công của Nga ở các TP Kupiansk, Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia), cũng như 3 cuộc tấn công ở tỉnh Kherson.

Tổng cộng có 68 trận giao chiến trên tất cả mặt trận trong 24 giờ qua.

Trong ngày, không quân Ukraine thực hiện 7 cuộc tấn công vào khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 15-3 tiến hành 57 cuộc không kích và 46 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Ukrinform dẫn thông tin từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết vụ tấn công của Nga vào TP Odessa (tỉnh Odessa) hôm 15-3 bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander-M đã làm 20 người chết và 73 người bị thương.

Chiến sự Nga-Ukraine 16-3
Lực lượng cứu hộ làm việc tại TP Odessa (tỉnh Odessa) sau khi khu vực này trúng tên lửa ngày 15-3. Ảnh: AP

Vụ tấn công cũng làm hư hại đường dây tải điện và đường dẫn khí đốt của TP.

Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Marija Pejčinović Burić ngày qua đã lên án vụ tấn công.

“Tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Odessa. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt” - bà Burić viết trên X (trước đây là Twitter).

. Nga ngày 15-3 cũng tấn công TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng pháo binh và máy bay không người lái (UAV). Vụ tấn công không gây thương vong nhưng làm 3 ngôi nhà và 1 ô tô hư hại, theo ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk.

. Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về vụ tấn công của quân đội Nga vào làng Zolochiv của tỉnh này bằng tên lửa đất đối không S-300 khiến một số cơ sở hạ tầng hư hại.

Quan chức Ukraine: Chiến sự sẽ lan đến lãnh thổ Nga

Ngày 15-3, Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine - ông Oleksii Danilov cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vô cùng sai lầm nếu tin rằng chiến sự sẽ không lan tới lãnh thổ Nga.

“Nếu ông Putin tin rằng chiến sự sẽ không đến với Nga thì ông ấy đã nhầm lẫn sâu sắc. Nó sẽ đến và nó sẽ đi khá xa. Và nếu hiện tại họ đã bắt đầu phải chịu đựng chiến sự trong phạm vi 800-900 km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km” - ông Danilov nói.

Nga hạ hàng ngàn lính Ukraine ở Donetsk trong tuần

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-3 rằng quân đội Nga tuần qua thực hiện 50 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác, hệ thống tên lửa phóng loạt và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

. Cụ thể, trên hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga tuyên bố đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, đẩy lùi 22 cuộc phản công của Ukraine, gây tổn thất cho đối phương 305 binh sĩ, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 21 xe cơ giới, một hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire và 25 khẩu pháo dã chiến.

. Tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được những vị trí thuận lợi và tấn công 7 lữ đoàn cơ giới, 5 lữ đoàn tấn công của đối phương trong tuần qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 9 đến 15-3, Ukraine mất hơn 1.930 binh sĩ, 9 xe tăng, 12 thiết giáp, 41 xe cơ giới, 18 pháo dã chiến, 2 hệ thống phòng không Strela-10 và 8 kho đạn dược trong khu vực Donetsk.

. Ở Kherson, thiệt hại của Ukraine tuần qua lên tới hơn 270 binh sĩ, 1 xe tăng, 23 xe cơ giới và 12 khẩu pháo dã chiến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa, pháo binh và và UAV của Nga tuần qua cũng đã phá hủy 1 bệ phóng HIMARS, 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot và 1 bệ phóng tên lửa S-300 của Ukraine.

Trong tuần, không quân Nga phá hủy 1 máy bay chiến đấu MiG-29, 2 trực thăng Mi-8, 1 tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U, 5 quả bom dẫn đường Hamme, 915 UAV,...

. Trên lãnh thổ Nga, lãnh đạo cơ quan y tế tỉnh Belgorod - ông Andrey Ikonnikov cho biết vụ pháo kích của Ukraine vào tỉnh này đã làm 2 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương.

Vị quan chức lưu ý rằng các nạn nhân còn sống sót của vụ pháo kích hiện đang ở bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Ông Putin: Các cuộc tấn công của Ukraine sẽ không thể cản trở bầu cử Nga

Ngày 15-3, Tổng thống Putin nói rằng các vụ tấn công gần đây của lực lượng thân Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản trở cuộc bầu cử tổng thống Nga mà chỉ khiến người Nga đoàn kết hơn, theo TASS.

Chiến sự Nga-Ukraine 16-3
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Những cuộc tấn công này, vô nghĩa từ quan điểm quân sự và mang tính tội phạm từ quan điểm nhân đạo. Như tôi đã nói, các cuộc tấn công như vậy nhằm mục đích cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Tôi tin rằng người dân của chúng tôi sẽ phản ứng lại điều này bằng cách đoàn kết hơn” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực đe dọa người Nga đều vô ích.

“Điều này chưa bao giờ xảy ra và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra” - ông Putin nói thêm.

Song song với chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga, Ukraine gần đây cũng liên tục phóng UAV về phía Nga.

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti hồi tuần này, ông Putin cho rằng các vụ tấn công UAV là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm cản trở bầu cử Nga.

G7 cảnh báo Iran không gửi tên lửa cho Nga

Ngày 15-3, G7 tuyên bố rằng nhóm này sẽ áp đặt “các biện pháp quan trọng” chống lại Iran nếu nước này hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, theo tờ The New York Times.

“Chúng tôi cực kỳ quan ngại trước các báo cáo cho rằng Iran đang xem xét chuyển giao tên lửa đạn đạo và các công nghệ liên quan cho Nga sau khi cung cấp cho Moscow UAV để sử dụng trong các cuộc tấn công không ngừng nhằm vào dân thường ở Ukraine” - theo tuyên bố chung của G7.

Tuyên bố cảnh báo rằng nếu Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Moscow, G7 “sẵn sàng đáp trả nhanh chóng và theo cách phối hợp bằng các biện pháp mới và quan trọng”.

Tuyên bố của G7 đưa ra sau báo cáo của hãng tin Reuters hồi tháng 2 rằng Iran đã gửi hàng trăm tên lửa đạn đạo tới Nga sau nhiều tháng đàm phán giữa hai nước. Iran khi đó đã phủ nhận thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm