Đã vớt được thi thể thanh niên từ Hà Giang vào Hà Tĩnh nhảy cầu

(PLO)- Thanh niên 22 tuổi nhảy cầu có hoàn cảnh rất khó khăn, người dân đã quyên góp, chung tay cùng người thân tìm kiếm thi thể nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-10, sau bốn ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy thi thể anh Vương Văn Nguyên (22 tuổi, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người nhảy cầu trên sông Nghèn ở Hà Tĩnh.

Đã vớt được thi thể thanh niên từ Hà Giang vào Hà Tĩnh nhảy cầu
Người cậu ruột từ Hà Giang vào cầu Thạch Sơn (Hà Tĩnh) thắp hương, tìm kiếm thi thể cháu.

Thi thể anh Nguyên được tìm thấy ở hạ nguồn cầu Thạch Sơn (bắc qua sông Nghèn), giáp ranh giữa xã Thạch Sơn của huyện Thạch Hà với xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Được biết, anh Nguyên là người dân tộc Tày, hoàn cảnh rất khó khăn, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ và nhiều năm sống trong trại trẻ mồ côi.

trao-tien.jpg
Đại diện nhóm thiện huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trao tiền ủng hộ cho cậu của anh Vương Văn Nguyên.

Thời gian qua anh Nguyên đi làm thuê. Sáng 14-10, người cậu của anh Nguyên ở Hà Giang nghe tin “cháu Nguyên bị mất tích trên sông Nghèn” đã bán 3 tạ thóc vừa thu hoạch được hơn 1 triệu đồng để có kinh phí mua vé xe vào Hà Tĩnh.

Khi vào đến nơi, cậu của anh Nguyên chỉ còn 300.000 đồng.

Ha-Giang-vao-Ha-Tinh-nhay-cau.jpg
Khu vực tìm thấy thi thể anh Nguyên.

Nhiều người đi đường, người dân, nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ người cậu để có thể bám trụ ở lại tìm thi thể anh Nguyên.

Như PLO đã thông tin, khoảng 0 giờ sáng 14-10, anh Nguyên đứng nói chuyện với bạn gái trên cầu Thạch Sơn. Trong quá trình nói chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh Nguyên bất ngờ lao lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Nghèn.

Thời điểm đó ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có mưa lớn gây lũ lụt một số địa phương, nước sông Nghèn dâng cao dẫn đến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm