Đại biểu không muốn dời Luật Biểu tình qua nhiệm kỳ QH sau

ĐB Trần Ngọc Vinh (đoàn TP Hải Phòng) cho rằng đối với các dự án luật đã đưa ra QH thì phải quyết tâm thực hiện, phải hạn chế việc đưa vào rút ra như thời gian vừa qua. Đặc biệt, không nên chuyển tiếp, kéo dài dự luật của nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ sau.

ĐB Trần Ngọc Vinh. Ảnh: LÊ PHI

Theo tờ trình,Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật biểu tình, Luật về Hội từ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (giữa năm 2015) sang kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016).

“Để đảm bảo tinh thần của Hiến Pháp 2013, quyền cơ bản của con người, tôi đề nghị QH cần cho ý kiến về Luật Biểu tình vào thảo luận trong kỳ họp thứ 10 để thông qua vào kỳ họp thứ 11, quý 1-2016”, ĐB Vinh đề nghị.

Cùng quan điểm với ĐB Vinh, ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho hay trong Hiến pháp đã quy định về biểu tình. Nhu cầu có Luật Biểu tình để đưa quyền của con người đi vào nề nếp là chính đáng. “Tôi tán thành với anh Vinh là phải đưa Luật Biểu tình ra thảo luận trong kỳ họp 10 và cho thông qua vào kỳ họp thứ 11”, ĐB Nghĩa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.