Đại học Sư phạm Đà Nẵng có hiệu trưởng mới

Sáng 6-1, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc ĐH Đà Nẵng về việc bổ nhiệm tân hiệu trưởng trường này.

Theo đó, PGS-TS Lưu Trang (phó hiệu trưởng) đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng thay thế PGS-TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh.

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có hiệu trưởng mới. Ảnh: NGUYỄN TRI

Tại lễ bổ nhiệm, PGS-TS Lưu Trang cho biết sẽ phát huy những gì mà nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời, tiếp tục tập trung, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng trường trở thành đơn vị đào tạo sư phạm hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong cả nước.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng, GS-TS Trần Văn Nam đã chúc mừng tân hiệu trưởng ĐH Sư phạm Đà Nẵng và mong muốn trường sẽ phát huy những thành quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường tiếp tục đưa vị thế của nhà trường lên một tầm cao mới, ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường hợp tác quốc tế.

Được biết PGS-TS Lưu Trang sinh năm 1963 (quê quán xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Lĩnh vực mà PGS Trang nghiên cứu là lịch sử Việt Nam và lịch sử địa phương, chuyên ngành giảng dạy là lịch sử Việt Nam.

PGS Trang đạt trình độ - cử nhân/kỹ sư chuyên ngành tại Trường ĐH Sư phạm Huế, Việt Nam. Năm 2004 ông đạt trình độ tiến sĩ chuyên ngành tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Việt Nam. Từ 1-1-1995 đến nay, giảng viên giảng dạy lịch sử tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm