Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI họp phiên trù bị

Sáng 14-10, vào lúc 9 giờ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bước vào phiên họp trù bị.

Phiên họp này sẽ bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu (trình bày và biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu).

 Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: PV

Cùng đó là báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thảo luận tại các tổ về tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Đồng thời đại biểu sẽ biểu quyết thông qua dự kiến chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Phiên họp trù bị cũng sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, nghi thức khai mạc Đại hội XI Đảng bộ TP và diễn tập bỏ phiếu, tập huấn sử dụng công nghệ thông tin.

Sáng cùng ngày, trước khi bước vào phiên họp trù bị, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (quận 9) để tưởng nhớ đến Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.

Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH TUYỀN 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các mẹ, các anh, với đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH TUYỀN

Đoàn viếng với hơn 400 đại biểu do Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng dự lễ viếng có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu… cùng đại diện các sở, ban ngành TP là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ dâng hương. Ảnh: THANH TUYỀN

Các đại biểu cũng đã đến từng ngôi mộ để thắp nén nhang cho các liệt sĩ.

Sau đó, Đoàn đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (quận 1).

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn đại biểu dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau khi dâng hoa đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu sẽ dự phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm