Đại hội Đảng bộ các tỉnh: Phát triển kinh tế, chăm lo cho dân

Ngày 13-10, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước.

Hậu Giang: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao báo cáo chính trị và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đạt được.

Ông Phạm Minh Chính đã gợi ý và nhấn mạnh thêm một số bài học để Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đó là phải giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi.

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV theo phương án nhân sự các đồng chí đã lựa chọn, đề xuất và đã được Trung ương thẩm định và phê duyệt” - ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đến chiều 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV. Theo đó, các đại biểu đã bầu 50 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới trong tổng số danh sách 57 ứng cử viên.

Đại hội cũng đã lấy ý kiến đại biểu giới thiệu chức danh bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm. 

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (trái) và ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tại đại hội đảng bộ tỉnh ngày 13-10. Ảnh: CHÂU ANH

Khánh Hòa: Phát triển công nghiệp, du lịch, kinh tế biển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh ba trụ cột phát triển của địa phương là du lịch, công nghiệp và kinh tế biển. Cụ thể, với TP Nha Trang, bà Ngân cho rằng phải thật sự trở thành đô thị trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới; hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sạch đẹp.

Đối với vịnh Cam Ranh, để trở thành trung tâm kinh tế động lực phía nam của tỉnh, khu vực này cần được ưu tiên đầu tư để phát triển sôi động hơn về cảng biển, du lịch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh

Đối với khu vực vịnh Vân Phong, nhất là khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Vân Phong, cần phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại về du lịch, cảng biển logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao… Khánh Hòa phải xem việc phát triển khu vực Bắc Vân Phong, phát triển kinh tế biển là giải pháp đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bình Dương: Xây dựng TP thông minh, lấy tri thức làm trọng tâm

Trong sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên trù bị. Tham dự phiên trù bị có 349 đại biểu (vắng một đại biểu), đại diện cho trên 48.500 đảng viên trên toàn tỉnh.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần này là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. Trong đó, đáng chú ý là đề án thành phố thông minh của Bình Dương đặt con người và tri thức làm trọng tâm phát triển, hướng dần đến nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Vương Đình Huệ tiếp tục làm bí thư Hà Nội

• Sáng 13-10, tin từ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội cho hay chiều 12-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước khi chính thức được bầu, ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 2-2020.

• Cùng ngày, tin từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho biết Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra tối 12-10 đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, tại Hà Nội, là phó giáo sư, tiến sĩ vật lý. Tháng 5-2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm