Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM: Nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM: Nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo

(PLO)- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ TP tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc vào sáng 15-10 với sự tham gia của 441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 phiên. Phiên sáng 15-10, các đại biểu sẽ thông qua đề án xây dựng Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI (2022-2027), thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự.

Các đại biểu biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các đại biểu biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tiếp đó, các tổ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII (nhiệm kỳ 2022-2027); dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu cử Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI.

Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI cũng được diễn ra trong trưa nay.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI.

Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phiên làm việc chiều 15-10, các đại biểu thông qua đề án nhân sự đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu chính thức và dự bị để bầu cử. Sau đó là biểu quyết các nội dung của văn kiện.

Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phiên trọng thể Đại hội diễn ra vào ngày 16-10 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM và được trực tiếp trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn- Hội- Đội TP.HCM. Dự kiến sẽ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Tại phiên này sẽ ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành Đoàn khoá XI. Ra mắt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII...

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM tặng hoa cho Đại hội.

Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khoá X, cho biết nhiệm kỳ qua, bên cạnh tổ chức duy trì hiệu quả các hoạt động, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác Đoàn. Các cấp bộ Đoàn cùng nhau thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch, vừa tham gia phục hồi kinh tế-xã hội sau dịch.

Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn trao tặng bảng đồng cho tuổi trẻ TP. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn trao tặng bảng đồng cho tuổi trẻ TP.

Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong thời gian chuẩn bị trước thềm đại hội, hàng nghìn ý kiến của đoàn viên, thanh niên và những người quan tâm đã được gửi về.

Đại hội lần này bên cạnh đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, còn nêu lên những yếu kém, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khoá X phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khoá X phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Đại hội là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ TP tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức và thể hiện bản lĩnh của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên TP.

Với nhiệm vụ quan trọng nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu tham dự đầy đủ, xuyên suốt trong thời gian diễn ra Đại hội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, góp phần vào sự thành công của Đại hội” - bà Phương nhấn mạnh.

12 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới

- 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, của đoàn.

- 70% thanh thiếu nhi tiếp cận các hoạt động do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai; 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử

- 5.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện

- 20.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được tổ chức

- Hỗ trợ vốn vay 2.000 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 800 dự án khởi nghiệp.

- Cảm hoá 600 thành niên hoàn lương

- 1.000.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ

- Thực hiện 6000 công trình thanh niên, kết nạp 80.000 đoàn viên mới

- Giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng

- 5 đề án, 4 chương trình, 1 kế hoạch, 2 công trình thanh niên.

Điểm mới của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI

- Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác”. Ứng dụng đã được triển khai trong công tác tổ chức tại hội với nhiều tính năng như cập nhật tin tức, các công cụ hỗ trợ công tác tổ chức.

- Ứng dụng thùng phiếu điện tử với chức năng cảm ứng và đếm phiếu tự động trong công tác bầu cử đại hội.

- Thực hiện khảo sát xã hội “Những nhân tố tác động đến sự tham gia tổ chức Đoàn - Hội của thanh niên TP.HCM hiện nay” và xuất bản phẩm phục vụ Đại hội như Sách “Mệnh lệnh từ trái tim”, Sách “Tự hào thanh niên TP anh hùng”

- Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn trao tặng bảng đồng cho tuổi trẻ TP.

Đọc thêm