Chủ tịch Phan Văn Mãi nhắn gửi đến tuổi trẻ TP.HCM

(PLO)- Tham dự diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác", Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Làm sao tuổi trẻ thành phố phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác”. Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu tham dự diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác ". Ảnh: BTC

Các đại biểu tham dự diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác ". Ảnh: BTC

Trong 1.000 bạn trẻ đăng ký dự diễn đàn có 441 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16-10).

Diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác" có sự tham dự của 1000 đại biểu. Ảnh: BTC

Diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác" có sự tham dự của 1000 đại biểu. Ảnh: BTC

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ chưa thực hiện được nhiều. Năm 2022, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, TP đã và đang tập trung phục hồi kinh tế- xã hội.

“Năm 2022 với sự năng động, sáng tạo, vượt khó của TP trong đó có tổ chức đoàn, có các bạn trẻ, TP đã đạt được quy mô như trước dịch. Tôi mong muốn tổ chức đoàn và tuổi trẻ TP xem đây cơ hội để phát huy sức trẻ, trí tuệ, xung kích, ghi dấu ấn tên mình, tổ chức mình vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn"- ông Mãi nói.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác. Ảnh: BTC

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn "Khát vọng thanh niên thành phố Bác. Ảnh: BTC

Ông Mãi chia sẻ, làm sao để tuổi trẻ có nhiều không gian hơn, đóng góp nhiều hơn trong kết quả xây dựng và phát triển TP những năm tới?

Làm sao để tổ chức đoàn, tuổi trẻ TP thật sự là lực lượng xung kích để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, là lực lượng xung kích xây dựng và phát triển TP.

Làm sao tuổi trẻ TP phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế, xã hội của TP?

Theo Chủ tịch TP.HCM, TP là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ. TP là đô thị lớn, với cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm hơn 62% GDP, công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 22%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ...

Hiện nay, bên cạnh phát triển những ngành dịch vụ truyền thống, chúng ta đang xây dựng TP là trung tâm tài chính quốc tế. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

TP.HCM cũng đang tập trung để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực. TP đặt mục tiêu đào tạo không chỉ là nơi đào tạo của cả nước mà phải là nơi đào tạo nguồn nhân lực trong khu vực.

"Chúng ta đón nhiều sinh viên quốc tế đến học tại các trường ở TP.HCM. TP tiếp tục đầu tư đội ngũ, cơ sở vật chất và phương pháp để đạt được mục tiêu trên" - ông Mãi chia sẻ.

"Làm sao để có không gian cho tuổi trẻ tham gia đổi mới sáng tạo?", ông đặt câu hỏi. Rồi ông dẫn ra những vấn đề như giao thông công cộng, ngập nước, nhà ở, thủ tục hành chính… chính là không gian để tuổi trẻ tham gia đổi mới sáng tạo".

“Những vấn đề cần nghiên cứu, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Những vấn đề đang đặt ra chưa có giải pháp, chúng ta tìm giải pháp. Những việc làm chưa đúng, chúng ta sửa lại cho đúng. Những việc cơ bản đã và đang làm nhưng trong quá trình làm có những cách làm tốt hơn, sẽ thay đổi để tốt hơn... Tất cả các lĩnh vực đều có không gian để tuổi trẻ sáng tạo".

"Trong các lĩnh vực phát triển của TP, lãnh đạo TP luôn mong muốn nhận được các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ” – ông Mãi nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm