Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza

(PLO)- Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza và yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) mở cuộc họp khẩn bàn về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza. Tại cuộc họp, Đại hội đồng thông qua nghị quyết yêu cầu hai bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo được thông qua với 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng, theo kênh Channel News Asia.

Quan sát viên thường trực của Nhà nước quan sát viên Palestine tại LHQ - ông Riyad Mansour nói rằng đại sứ các nước Ả Rập và Hồi giáo đã huy động sự ủng hộ cho nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo trên.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 12-12 thông qua nghị quyết yêu cầu hai bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 12-12 thông qua nghị quyết yêu cầu hai bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Ảnh: UN

Nghị quyết bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc ở Dải Gaza và sự đau khổ của dân thường Palestine”, đồng thời khẳng định rằng người Palestine và Israel phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.

Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, “đặc biệt liên quan việc bảo vệ dân thường” và kêu gọi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả con tin cũng như đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo” cho họ.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) cũng tổ chức phiên họp kêu gọi hai bên ngừng bắn ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Mỹ - với tư cách là thành viên thường trực HĐBA - đã phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Không giống như các nghị quyết của HĐBA, các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói rằng các thông điệp của Đại hội đồng “cũng rất quan trọng” và phản ánh dư luận thế giới.

Theo ông Mansour, yêu cầu của LHQ, dù là HĐBA hay Đại hội đồng, đều phải được coi là có tính ràng buộc.

“Israel phải tuân thủ và những bên đang che chắn, bảo vệ Israel cho đến nay cũng nên nhìn nhận vấn đề theo cách này và từ đó hành động phù hợp” - ông Mansour nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm