Đài Loan khả năng sẽ chi 1,4 tỉ USD mua máy bay chiến đấu F-16

Ngày 27-8, nhiều quan chức Đài Loan đã đề xuất với lãnh đạo Thái Anh Văn về kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của hòn đảo từ 16,2 tỉ vào năm 2021 lên 16,9 tỉ vào năm 2022, theo kênh CNN.

Các máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu được thông qua, hòn đảo sẽ chi 1,4 tỉ USD trong số đó để mua các máy bay chiến đấu mới. Dù Đài Bắc không tiết lộ chi tiết kế hoạch này, nhưng nhiều người dự đoán chính quyền của bà Thái nhiều khả năng sẽ mua thêm các tiêm kích F-16.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh thuộc chủ quyền của mình và nhấn mạnh sẽ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan. Tuần trước, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận nhằm tăng năng lực tấn công ở gần hòn đảo.

Năm 2019, Mỹ đã thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 8 tỉ USD cho Đài Loan. Thỏa thuận này đã giúp nâng tổng số máy bay F-16 của hòn đảo lên hơn 200 chiếc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan là lực lượng sở hữu nhiều tiêm kích F-16 nhất châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm