Đài Loan lên tiếng về kế hoạch tái thống nhất nêu trong sách trắng quốc phòng Trung Quốc

(PLO)- Phía Đài Loan bác bỏ kế hoạch tái thống nhất đất nước và mô hình "một quốc gia, hai chế độ" mà Trung Quốc nêu trong sách trắng quốc phòng được công bố gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, phát ngôn viên cơ quan đối ngoại Đài Loan - bà Âu Giang An bác bỏ kế hoạch tái thống nhất đất nước và mô hình "một quốc gia, hai chế độ" mà Trung Quốc nêu trong sách trắng quốc phòng mà Bắc Kinh công bố ngày 10-8, theo hãng tin Reuters.

Theo phía Đài Bắc, chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của chính họ.

Sách trắng quốc phòng và kế hoạch tái thống nhất của Trung Quốc

Cụ thể, trong sách trắng quốc phòng, Bắc Kinh nhấn mạnh cam kết “giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc”, theo trang Politico.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: EPA-EFE

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: EPA-EFE

Theo phía Bắc Kinh, mục tiêu này là một sứ mệnh của nhà nước và là “nguyện vọng chung” của người dân Trung Quốc”. Đây cũng là yếu tố “không thể thiếu cho việc hiện thực hóa sự trẻ hóa của Trung Quốc.

Đáng chú ý, sách trắng duy trì ưu tiên của Bắc Kinh đối với sự “tái thống nhất hòa bình”. Tài liệu nhắc lại rằng Bắc Kinh “sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực” để theo đuổi mục tiêu thống nhất. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng cam kết rằng “vũ lực sẽ là biện pháp cuối cùng được thực hiện”.

Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì khuôn khổ “một quốc gia, hai hệ thống” đối với Đài Loan sau thống nhất, cam kết rằng “Đài Loan có thể tiếp tục hệ thống xã hội hiện tại và được hưởng mức độ tự chủ cao theo quy định của pháp luật". Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh “Hai hệ thống phụ thuộc và xuất phát từ Một quốc gia”.

Nội dung sách trắng cũng bao gồm một cuộc thảo luận về mối quan hệ lịch sử giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Sách trắng nhấn mạnh rằng việc chưa thể thống nhất hoàn toàn chính là “một vết sẹo do lịch sử để lại trên đất nước Trung Quốc".

Ngoài ra, phía Bắc Kinh cũng xác định việc thống nhất đất nước là cách duy nhất để tránh nguy cơ Đài Loan bị nước ngoài xâm lược và chiếm đóng lần nữa, cũng như ngăn chặn âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Bắc Kinh giảm tập trận, Đài Loan vẫn lo ngại

Đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, những ngày gần đây Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công trên biển và trên không.

Ngày 10-8, dù cho biết vẫn sẽ tiếp tục tuần tra quanh đảo Đài Loan, song Bắc Kinh cho biết sẽ kết thúc các cuộc tập trận ở đây. Phía Đài Loan cũng xác nhận quy mô các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh quanh hòn đảo này đang được thu nhỏ lại.

Người phát ngôn của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An. Ảnh: CNA

Người phát ngôn của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An. Ảnh: CNA

Cùng ngày, theo một tuyên bố từ cơ quan phòng vệ Đài Loan, hòn đảo đã phát hiện 21 máy bay quân sự và 6 tàu hải quân Bắc Kinh ở trong và xung quanh eo biển Đài Loan, trong đó có 11 máy bay đã vượt qua dải phân cách.

Đài Bắc cho biết số máy bay và tàu đã giảm đáng kể so với trước đó. Ngày 9-8, 36 máy bay và 10 tàu Bắc Kinh bị phát hiện đang ở gần Đài Loan, 17 máy bay vượt qua dải phân cách.

Thay vào đó, ngày 11-8, một số tàu hải quân Bắc Kinh đã tiến hành các sứ mệnh ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan và gần đảo Yonaguni của Nhật, theo một nguồn thạo tin của Reuters.

Yonaguni là hòn đảo của Nhật gần Đài Loan nhất, cách đó khoảng 100 km.

Trước tình hình đó, ngày 11-8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết mối đe dọa vũ lực từ Bắc Kinh vẫn không giảm thiểu.

"Hiện tại, mối đe dọa từ lực lượng quân sự Bắc Kinh vẫn chưa giảm" - bà Thái nói với các sĩ quan không quân, theo một tuyên bố từ văn phòng của bà.

Theo bà Thái, trước những hành động khiêu khích quân sự gần đây của Bắc Kinh, các lực lượng vũ trang của quốc gia đang ở ngay trên tiền tuyến, và nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn và áp lực sẽ còn lớn hơn.

Theo người phát ngôn của cơ quan đối ngoại Đài Loan Âu Giang An, Bắc Kinh đang sử dụng chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Bắc như một "cái cớ để tạo ra một quy tắc bình thường mới để đe dọa người dân Đài Loan".

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng một ngày nào đó "thống nhất đất nước" là không thể tránh khỏi.

"Chúng tôi sẵn sàng tạo ra một không gian rộng rãi cho sự thống nhất hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chừa chỗ cho mọi hình thức hoạt động ly khai vì độc lập của Đài Loan".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm