Đâm chết người trong lúc bênh vực mẹ

Ngày 19-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Tuấn (27 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại tòa

Theo tòa, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tuy nhiên, sự việc cũng có một phần lỗi ở phía bị hại. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo và gia đình đã bồi thường gần 400 triệu đồng, đồng thời gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Cáo trạng cho thấy sáng 22-12-2020, trong lúc bán hoa quả tại chợ tạm trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức), mẹ của Tuấn bị anh Lê Thanh Bình (cùng là tiểu thương) tát.

Một lúc sau, Tuấn đến chợ, biết chuyện mẹ bị đánh nên tìm đến anh Bình. Hai bên to tiếng với nhau.

Được mọi người can ngăn, Tuấn lấy xe máy ra về thì bị anh Bình đuổi theo để đánh. Tuấn bỏ chạy, lấy được con dao ở sọt hàng bên đường, đâm anh Bình khi bị túm cổ áo.

Bốn ngày sau, anh Bình tử vong. Gia đình nạn nhân trình báo công an, Tuấn ra đầu thú và bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn thừa nhận hành vi, nói không quen hay mâu thuẫn từ trước với nạn nhân, chỉ nhất thời không kiềm chế nóng giận vì biết mẹ bị đánh. Tuấn khai thời điểm xảy ra vụ án vừa mổ não, tinh thần bị ảnh hưởng, kích động. Khi được gia đình bị hại xin giảm nhẹ, Tuấn cúi đầu xin lỗi và cảm ơn, nói vô cùng hối hận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm