Dân chặn xe đưa 6 tấn mực thối ra đồng tiêu hủy

Gần trưa 1-10, người dân ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) phát hiện xe tải mang BKS  38 C- 085.98 chở đầy thùng xốp chở hải sản (chủ yếu là mực) hư hỏng, hôi thối ra cánh đồng Đội Giới (thuộc thôn Liên Phú, xã Thạch Trung) để chôn lấp.

Trên cánh đồng có một máy múc đang đào hố để chôn hải sản hư hỏng. Người dân lo sợ môi trường bị ô nhiễm nên đã ngăn, giữ chiếc xe lại. Tiếp theo người dân phát hiện xe tải mang BKS 38C- 094.04 chở đầy thùng xốp chứa mực, sứa hôi thối nồng nặc chạy trên quốc lộ 1A (đoạn phía Nam cầu Cày, thuộc địa phận xã Thạch Trung).

Người dân đã chặn, giữ hai chiếc xe tải và đưa một số thùng xốp xuống, ném mực thối ra mặt đường quốc lộ. Một số người quá khích cũng dùng thùng xốp, mực hôi thối và các vật dụng chắn ngang quốc lộ 1A khiến giao thông ách tắc.

Mực hôi thối, thùng xốp bị người dân đổ xuống đường khiến quốc lộ 1A ách tắc. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt ổn định tình hình, giải tỏa ách tắc giao thông.

Theo ông Mai Văn Di, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, cho biết: Số hải sản hư hỏng trên là của một kho đông lạnh đóng tại xã Thạch Trung vì bị ảnh hưởng số 10 mất điện lưới nhiều ngày nên hải sản hư hỏng. Chủ số hàng hải sản ở xã Thạch Bằng nhưng thuê kho đông lạnh có trữ lượng hơn 10 tấn ở xã Thạch Trung.

Nơi chủ lô hành thuê máy múc đào đất định chôn hải sản hôi thối bị người dân phát hiện. Ảnh: CTV.

Vừa qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra kho đông lạnh, yêu cầu chủ hàng đưa số hải sản bị hư hỏng do ảnh hưởng mất điện lưới trong bão số 10, đi tiêu hủy. Tuy nhiên, chủ hàng không đưa đi tiêu hủy theo quy định mà định đưa ra đồng đào hố chôn nên bị người dân phát hiện.

Chính quyền xã Thạch Trung đã yêu cầu chủ thuê người bốc số hải sản hư hỏng lên xe chở vào nhà máy xử lý rác thải ở xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hoặc Nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp của ông ty TNHH Môi trường Phú Hà (đóng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để xử lý theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm