Dân phượt thích thú cắm trại ở hồ Dầu Tiếng

Dân phượt thích thú cắm trại ở hồ Dầu Tiếng

(PLO)- Nằm cách TP.HCM khoảng 90 km, hồ Dầu Tiếng là địa điểm không thể bỏ qua dành cho những phượt thủ mê camping mùa hè này.

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với diện tích lưu vực khoảng 270 km2, nằm trên địa bàn ba tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Đây là địa điểm được rất nhiều dân phượt ở TP.HCM rỉ tai nhau đến để cắm trại, vui chơi, giải trí vào những ngày cuối tuần.

Cắm trại ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh : HOÀNG HIẾU

Cắm trại ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh : HOÀNG HIẾU

Nơi đây có không gian yên tĩnh, những thảm cỏ xanh mướt, mát mẻ, là địa điểm thích hợp để “tụ tập” cùng gia đình, bạn bè trong những kỳ nghỉ ngắn ngày.

Hẹn hò cùng gia đình, bạn bè giải trí cuối tuần. Ảnh: Hoàng Hiếu

Hẹn hò cùng gia đình, bạn bè giải trí cuối tuần. Ảnh: Hoàng Hiếu

Để tiết kiệm chi phí, khi đến đây du khách có thể tự chuẩn bị lều, thức ăn, nước uống, bàn ghế cũng như các vật dụng thiết yếu.

Du khách có thể tự chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Hoàng Hiếu

Du khách có thể tự chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Hoàng Hiếu

Khi đi cắm trại ở hồ Dầu Tiếng, bạn sẽ được trải nghiệm một số loại hình dịch vụ như câu cá, chèo thuyền sup, tắm hồ, nướng BBQ ngoài trời, hoặc tổ chức một “liveshow” ca hát cùng gia đình, bạn bè.

Du khách trải nghiệm câu cá ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hoàng Hiếu
Du khách trải nghiệm câu cá ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hoàng Hiếu
Tổ chức " liveshow" âm nhạc cùng bạn bè. Ảnh: Hoàng Hiếu

Tổ chức " liveshow" âm nhạc cùng bạn bè. Ảnh: Hoàng Hiếu

Hoàng hôn trên hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen. Ảnh: Hoàng Hiếu

Hoàng hôn trên hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen. Ảnh: Hoàng Hiếu

Dậy sớm đón ánh bình minh nhẹ nhàng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Dậy sớm đón ánh bình minh nhẹ nhàng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa nhâm nhi một ly cà phê nóng vào sáng sớm, không khí lạnh nhẹ, thở nhẹ ra sương và ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây trắng, xa xa là núi Bà Đen kì vĩ.

Bình minh sớm mai ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Bình minh sớm mai ở hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Anh Hậu (du khách) chia sẻ: “Gia đình tôi chọn hồ Dầu Tiếng để cắm trại trong dịp hè này vì hồ này gần TP.HCM, đường cũng dễ đi. Gia đình và bạn bè chuẩn bị thức ăn, lều trại ở nhà nên cũng tiết kiệm kha khá chi phí. Thời tiết ở đây rất mát, ban ngày có thể vui chơi, câu cá, chèo sup…hoặc tự do tản bộ, trải nghiệm phong cảnh tự nhiên nơi đây. Buổi tối có thể đốt lửa trại, đàn hát, vui chơi cùng nhau".

Đọc thêm