Đánh cá trái phép ở Indonesia sẽ bị đánh đắm tàu

Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin Bộ trưởng Tedjo Edhy Purdijatno nói Indonesia hành động cứng rắn như vậy để răn đe các tàu nước ngoài đánh bắt trái phép. Ông cho biết trước đó tòa án đã đồng ý cho chính phủ quyết định số phận ba tàu cá trên.

Trước đó ông đã gặp Tổng thống Joko Widodo để thảo luận về nạn đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài. Ông khẳng định biện pháp đánh đắm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép sẽ không làm tổn hại quan hệ Indonesia với các nước vì phù hợp với luật pháp Indonesia và được tòa án thông qua.

Luật Ngư nghiệp năm 2009 của Indonesia cho phép các chỉ huy tuần duyên hoặc cơ quan điều tra, quân đội, cảnh sát có biện pháp cụ thể để ngăn chặn tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép, trong đó có biện pháp đánh chìm.

Cùng ngày, đô đốc Marsetio, tham mưu trưởng hải quân Indonesia, tuyên bố tất cả tàu chiến Indonesia đã sẵn sàng đánh đắm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia. Ông cho biết chính phủ đã phê duyệt ngân sách đầy đủ cho 147 tàu chiến tham gia thực thi pháp luật biển.

Báo Jakarta Post ghi nhận các tàu cá Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam thường xuyên đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm