Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh

Vốn FDI thực hiện năm 2013 ước tính đạt 11,5 tỉ USD, tăng 9,9% so với năm 2012. Năm nay vốn FDI tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện… Trong các tỉnh, thành thì Thái Nguyên là tỉnh có số vốn FDI đăng ký lớn nhất với 3.381,1 triệu USD, tiếp đến là Bình Thuận 2.029,6 triệu USD. Riêng về các nhà đầu tư thì Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3.752,1 triệu USD, tiếp đến là Singapore, Trung Quốc…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổng Giám đốc Maersk Line Việt Nam & Campuchia, nhận định động lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam là đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Dòng chảy ổn định của FDI và khối lượng thương mại gia tăng là những nhân tố có đóng góp lớn cho sự phục hồi và tăng trưởng của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với những lợi thế cạnh tranh như chi phí lao động thấp, vị trí địa lý chiến lược…

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm