Ngày 26-5, tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị quy mô lớn về thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Thế giới và nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính Bộ Y tế, cho biết thời gian qua, đầu tư nước ngoài vào y tế là 70 dự án với tổng vốn đăng ký là 1 tỉ đôla. Các bệnh viện công trong cả nước đã huy động được khoảng 3.000 tỉ đồng bằng hình thức xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị, dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao... Mặc dù vậy, theo ông Tuấn số bệnh nhân ra nước ngoài khám chữa bệnh kỹ thuật cao mỗi năm ước lượng khoảng 30.000 người với chi phí lên đến 1 tỉ đôla.
“Nhu cầu đầu tư cho ngành y tế đối với các đơn vị do Bộ Y tế quản lý thì cần khoảng 10.000 tỉ đồng. Nhu cầu đầu tư của các bệnh viện đa khoa huyện và liên huyện ước tính lên đến… 100.000 tỉ đồng” - ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, chính sách ưu đãi hiện hành với đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa y tế (bệnh viện, sản xuất thuốc chữa bệnh…) rất thông thoáng. Thứ nhất là ưu tiên bố trí đất xây dựng, giao đất sạch hoặc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, giảm hoặc miễn tiền sử dụng đất, miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất. Thứ hai là ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Thứ ba là các bệnh viện mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm nhất định, ít nhất là bốn năm và giảm 50% trong năm năm tiếp theo. Đặc biệt là được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động. Cuối cùng là được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng và tín dụng phát triển, được vay vốn dưới dạng cổ phần, huy động vốn từ người lao động, được liên kết với các tổ chức, cá nhân và được hưởng hỗ trợ sau đầu tư.
Tuy nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực y tế còn nhiều tồn tại làm ảnh hưởng đến kêu gọi đầu tư. Đó là yếu tố rủi ro cao, thiếu chuyên nghiệp, định hướng chưa rõ ràng, pháp luật, cơ chế về đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập, chưa hấp dẫn…
DUY TÍNH