Đề thi môn Toán không quá khó

(PLO)- Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán vừa sức, dễ hơn so với các năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 120 phút làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều thí sinh rời phòng thi với nét mặt rạng rỡ.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, em Lê Hoàng Bách cho biết đề thi Toán phù hợp với tình hình tụi em phải học online trong suốt thời gian dài. Đối với đề thi này, học sinh khá, giỏi sẽ dễ đạt điểm 8 trở lên. Bản thân em tự chấm được khoảng 8,5 điểm vì em không làm được câu c của phần hình học.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Kết thúc kỳ thi, nhìn lại phần làm bài của mình, em dự đoán mình đạt khoảng 23- 24 điểm. Hy vọng với số điểm trên, em sẽ đậu nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Công Trứ", Hoàng Bách nói thêm.

"Đề thi năm nay không đánh đố như các năm trước. Nó vừa tầm với em", Trần Bảo, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng chia sẻ.

Hai ba con thảo luận về đề. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hai ba con thảo luận về đề. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bảo cho hay, đề thi gồm 8 câu, trong đó phần c của bài hình học khó nhất dùng để phân loại thí sinh. Tuy nhiên để làm được câu số 5 và số 7 là toán thực tế thì thí sinh phải đọc kỹ đề. "Hai bài toán thực tế do em không đọc kỹ nên làm sai. Trong khi đó, bài hình học em làm đến phần b. Vì thế, em dự tính được 7-8 điểm môn này. Môn tiếng Anh hôm qua em ước đạt 9,8 điểm, môn văn khoảng 6-7 điểm. Với số điểm trên em hy vọng sẽ vào được trường THPT Phú Nhuận", Bảo nói thêm.

Tương tự, em Nguyễn Ngọc Toan, học sinh trường THCS Nguyễn Du bày tỏ khác với lo lắng của nhiều người đề toán khá "dễ thở". Trong đề thi khó nhất là bài hình học với phần b, c. Những phần này chỉ có những thí sinh nào thật sự xuất sắc mới có thể làm được bài. "Em làm khoảng trên 7 điểm. Tổng điểm 3 môn em dự đoán được 22 điểm. Năm nay em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Công Trứ. Hy vọng, số điểm trên có thể giúp em đậu được nguyện vọng 1", Toan nói.


Thí sinh tươi cười rời phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại điểm thi trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận đa số thí sinh đều nhận xét đề không đánh đố thí sinh. Với đề thi này, học sinh dễ lấy điểm 5

Năm nay, TP HCM có 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Thí sinh sẽ phải làm ba bài thi bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ. Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với Toán, Văn.

Khoảng 35.000 thí sinh không trúng tuyển hoặc không đăng ký thi lớp 10 công lập có thể học tiếp tại các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm