Để xảy ra phá rừng, 19 cán bộ nhận án kỷ luật

Trong đó có 6 cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương, 7 nhân nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, 6 cán bộ lãnh đạo xã trong đó có Chủ tịch, Bí thư các xã Đạ Chais, Đạ Sar và kỷ luật cảnh cáo đối với Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương.
Để xảy ra phá rừng, 19 cán bộ nhận án kỷ luật ảnh 1

Rừng tại Lạc Dương bị phá hủy

Nguyên nhân là trong thời gian qua, tình trạng hủy hoại rừng như ken gốc thông, bỏ hóa chất làm cho cây rừng chết hàng loạt mà không có biện pháp xử lý triệt để; số vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng chưa xác định được các đối tượng; Ban Lâm nghiệp xã hoạt động không hiệu quả; nhiều diện tích rừng đã được giao khoán quản lý nhưng vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp xử lý kịp thời…

Trong 5 năm kể từ năm 2005- 2010, huyện Lạc Dương xảy ra trên 1.140 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng gây thiệt hại trên 165 ha rừng, chủ yếu trên địa bàn các xã ven tuyến đường 723 ( Đà lạt – Nha Trang ). Riêng trong 4 tháng đầu năm 2011, cả huyện đã xảy ra trên 105 vụ, gây thiệt hại trên 27 ha rừng với gần 1.000 m3 gỗ các loại, tăng nhiều so cùng kỳ các năm trước.

Theo Khắc Lịch (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm