Đề xuất xét tuyển, tuyển bổ sung vào lớp 10: Hợp lý!

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo hai hình thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về dự thảo quyết định ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Nhiều điểm mới

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất thực hiện theo hai hình thức.

Thực hiện thi tuyển tại các trường THPT trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trên cơ sở đặt mục tiêu đảm bảo số lượng thí sinh nộp hồ sơ thực tế với chỉ tiêu được giao tại các đơn vị.

Thực hiện xét tuyển đối với học sinh (HS) tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Theo Sở GD&ĐT, việc xét tuyển được thực hiện theo đề nghị của UBND huyện Cần Giờ, với mục tiêu đảm bảo việc học cho các thí sinh đang sinh sống tại khu vực xã đảo nhiều khó khăn.

Quy trình tuyển sinh cũng trải qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, HS đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM).

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM dự kiến diễn ra ngày 6 và 7-6.

Giai đoạn 2, tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường THPT, Sở GD&ĐT quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm thi cao và trên cơ sở tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu.

Chị Nguyễn Ngọc Tường Linh, phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Colette, quận 3, cho biết: “Việc tuyển bổ sung đối với các trường còn dư chỉ tiêu là cần thiết, vì quyền lợi của người học. Bởi thực tế, nhiều năm qua nhiều em dù điểm không thấp nhưng vẫn trượt ba nguyện vọng do chọn trường không phù hợp. Do đó, có thêm đợt xét tuyển sẽ đem lại cơ hội cho các em, giảm gánh nặng cho gia đình”.

Đảm bảo quyền lợi của người học

Khác với những năm trước, năm nay ngoài phương án thi tuyển, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất xét tuyển đối với HS tốt nghiệp THCS tại xã Thạnh An. Đây là xã đảo vùng xa, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tại đây có Trường THCS - THPT Thạnh An. Điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền luôn ở mức thấp.

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đồng tình với phương án của Sở GD&ĐT về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bởi việc xét tuyển phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trong quy chế nêu tùy tình hình cụ thể của từng địa phương có thể thực hiện xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

tuyển sinh vào lớp 10
Học sinh lớp 9 tham quan, tìm hiểu tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 vào sáng 17-3. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về việc có thêm đợt tuyển bổ sung vào lớp 10, ông Ngai hoan nghênh Sở GD&ĐT TP.HCM đã rút kinh nghiệm từ năm trước có đề xuất ngay từ đầu để phụ huynh chủ động.

Theo ông Ngai, năm học 2023-2024, sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ vào lớp 10 có hơn 4.000 em không nhập học tại các trường THPT khiến nhiều trường thiếu chỉ tiêu. Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT đã tham mưu và được UBND TP phê duyệt việc tuyển bổ sung.

“Đây là một phương án vì người học, tạo cơ hội để HS vẫn được học lớp 10 công lập nếu rớt cả ba nguyện vọng trước đó. Việc sở công bố sớm giúp phụ huynh an tâm, rộng đường trong chọn trường cũng như khiến kỳ thi đỡ áp lực” - ông Ngai nhấn mạnh.

Về cách thực hiện, ông Ngai đề xuất đối tượng tham gia tuyển bổ sung là những HS rớt cả ba nguyện vọng, có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường đang có nhu cầu tuyển thêm. Trường sẽ lấy thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

“Điều này không gây xáo trộn giữa các trường vì HS đã trúng tuyển ba nguyện vọng đều đã có chỗ học” - ông Ngai bày tỏ.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, cho hay xã đảo Thạnh An còn nhiều thiếu thốn. HS tại đây chưa được đầu tư nhiều cho việc học. Do đó, nếu phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như các địa phương khác, các em sẽ thiệt thòi hơn. Việc xét tuyển là phù hợp để các em có điều kiện tiếp tục học bậc cao hơn.

Liên quan đến xét tuyển bổ sung, ông Phú đồng tình vì tạo thêm cơ hội cho người học. Tuy nhiên, ông cũng muốn nhắn gửi đến HS đã đăng ký dự thi, quyết tâm thi đậu phải nhập học để đảm bảo chỉ tiêu các trường. Nếu trúng tuyển nhưng không nhập học sẽ làm mất cơ hội của người khác, gây xáo trộn tuyển sinh.

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, bày tỏ vui mừng trước thông tin dự kiến sẽ có đợt tuyển bổ sung lớp 10 đối với các trường còn thiếu.

“Việc làm này tránh gây lãng phí cơ sở vật chất cũng như nhân lực tại các trường THPT. Đối với HS có thêm cơ hội học lớp 10 công lập, giảm áp lực về tài chính cho gia đình” - ông Đức nói.

Tuyển bổ sung không đồng nghĩa với việc hạ điểm chuẩn

Với mục đích đảm bảo quyền lợi của HS, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh còn lại của các trường sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ vào lớp 10 sẽ mở tuyển sinh đợt 2.

Khi nào có quyết định mở đợt tuyển bổ sung, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn rõ ràng nhưng sẽ không có việc hạ điểm chuẩn.

Đợt tuyển bổ sung năm học vừa qua cho thấy chủ yếu tập trung tại các trường vùng ven, ngoại thành. Do đó, phụ huynh phải cân nhắc thật kỹ khi chọn nguyện vọng.

Ông NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHOA,
Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm