Chính quyền cùng ngư dân Bến Tre quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' IUU

Chính quyền cùng ngư dân Bến Tre quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' IUU

(PLO)- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp gỡ thẻ vàng IUU, Bến Tre từ địa phương có số tàu vi phạm vùng biển nước ngoài ở mức cao đến nay đã không còn tàu vi phạm.

Tỉnh Bến Tre có đường bờ biển dài 65 km với bốn cửa sông lớn của sông Cửu Long là điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề cá phát triển. Toàn tỉnh có khoảng 3.700 phương tiện đánh bắt, trong đó có hơn 2.000 phương tiện đánh bắt xa bờ chủ yếu tập trung ở ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, số lao động khai thác thủy sản trên biển là 17.742 người.

Với tiềm năng, lợi thế đó cộng với lượng phương tiện nhiều đã góp phần đưa thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tốc độ tăng trưởng hằng năm luôn ở mức cao, là động lực thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản.

Gắn đảng viên với từng tàu đánh bắt trên biển

P23_Chinh_h1.jpg
Ngư dân vui mừng và chuyển hải sản lên bờ tại cảng cá Ba Tri sau chuyến ra khơi. Ảnh: VPCT

Do quy mô tàu cá hoạt động khai thác xa bờ khá lớn, có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài khá cao nên việc triển khai các biện pháp cùng với cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) luôn được tỉnh chú trọng.

Ông Huỳnh Văn Cung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, cho biết ngay từ năm 2018, tỉnh đã xây dựng chương trình truyền thông chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Nội dung tập trung chủ yếu phát thanh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh 10 địa bàn trọng điểm nghề cá.

Theo đó, tại các xã trọng điểm về tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã thực hiện sàng lọc các chủ tàu có nguy cơ cao khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện mô hình phân công cán bộ, đảng viên thuộc các đoàn thể ở địa phương phụ trách trực tiếp (một cán bộ, đảng viên/một chủ tàu) hỗ trợ chủ tàu thực hiện kiểm soát, quản lý tàu hoạt động khai thác trên biển. Hiện có 27 xã thực hiện phân công 199 cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp 304 chủ tàu (386 tàu) thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn.

Tận dụng tối đa công nghệ số vào tuyên truyền

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre còn triển khai tuyên truyền, nhắc nhở qua các hệ thống mạng xã hội group Zalo. Khi phát hiện tàu mất tín hiệu thì lực lượng chức năng sẽ liên hệ với nhà mạng, địa phương để nắm lý do và khắc phục ngay, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Kết quả cho thấy tình trạng tàu mất kết nối tín hiệu giám sát trên biển đã giảm rõ rệt.

P23_Chinh_h2.jpg
Cửa Hàm Luông nối ra Biển Đông nhìn từ trên cao. Ảnh: VPCT

Đại tá Nguyễn Văn Lùng, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, chia sẻ lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng trang fanpage; thành lập hai nhóm Zalo để tuyên truyền chống khai thác IUU. Lực lượng xây dựng và thực hiện có hiệu quả năm mô hình dân vận khéo như mô hình “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn”, “Đội tàu thuyền xung kích phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển”…

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trước đây, đa số trường hợp tàu của tỉnh Bến Tre vi phạm vùng biển nước ngoài đều hoạt động ở khu vực biển ngoài tỉnh, đặc biệt là khu vực biển Tây Nam (600 tàu), do đó công tác quản lý, xử lý, tuyên truyền vô cùng khó khăn.

Bến Tre tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, giữ vững kết quả về chấm dứt tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trước tình hình này, Sở NN&PTNT tỉnh với tư cách là cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp tám tỉnh khu vực phía Nam thực hiện quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

“Từ khi thực hiện công tác phối hợp, Bến Tre đã trao đổi thông tin với Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, xác minh 14 trường hợp tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, đã làm rõ năm tàu vi phạm, năm chủ tàu đều đã bị xử phạt theo quy định; tiếp nhận 11 tàu vi phạm khai thác IUU do các vùng Cảnh sát biển bắt giữ bàn giao, tất cả chủ tàu đều bị xử phạt theo quy định” - ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, đánh giá.

Để hỗ trợ ngư dân, Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua nghị quyết hỗ trợ cước phí thiết bị giám sát cho các ngư dân chấp hành tốt với mức 200.000 đồng/tháng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lùng, các chốt chặn kiểm soát 1.704 phương tiện thường xuyên hoạt động ra vào, kiên quyết không cho phương tiện không đảm bảo các giấy tờ theo quy định, nhất là giám sát hành trình ra khơi. Qua đó, nhận thức của người dân, ngư dân chuyển biến rất tích cực, từ đầu năm đến nay không có phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá trong thời gian qua, các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU đạt hiệu quả và có chuyển biến rõ nét, tất cả vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt

P23_Chinh_h3.jpg

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng về “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)”, tỉnh Bến Tre đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả pháp luật về thủy sản; quy định về phòng, chống khai thác IUU; ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Các cấp phải quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông NGUYỄN MINH CẢNH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Từ đầu năm đến nay, Bến Tre chưa có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay gần 100% tàu cá đã được lắp thiết bị giám sát hành trình, chỉ còn 32 tàu chưa lắp do nằm bờ, chưa hoạt động. Tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày cũng giảm rõ rệt, 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh được cập nhật thường xuyên vào dữ liệu tàu cá quốc gia gắn với thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tàu cá được thực hiện hằng ngày. Đảm bảo dữ liệu đăng ký tàu cá của tỉnh đúng với số lượng tàu tham gia sản xuất trên biển; hàng hóa được truy xuất nguồn gốc rõ ràng…

Nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và sự đồng lòng của ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt, năm 2022 có chín tàu vi phạm nhưng từ đầu năm đến nay, tỉnh không có tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đối với thông tin nghi vấn ba tàu bị Malaysia bắt giữ, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đang tập trung điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố công tác giám sát tàu cá, theo dõi, kiểm soát 100% tàu khai thác ở vùng giáp ranh, phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển xử lý kịp thời các trường hợp tàu khai thác có nguy cơ vượt ranh, không để xảy ra trường hợp khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Bến Tre: “Gỡ thẻ vàng là có lợi cho chính mình!”

Bến Tre đã và đang nỗ lực thực hiện chống khai thác IUU. Vấn đề cốt lõi để sớm gỡ thẻ vàng hải sản chính là ý thức, trách nhiệm của từng ngư dân.

Ba Tri là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre và là huyện có nhiều phương tiện đánh bắt thủy hải sản nhất tỉnh.

Theo thống kê, huyện có 1.387 tàu trên 15 m thuộc diện lắp thiết bị giám sát hành trình, tuy nhiên trong đó có đến 460 tàu hoạt động ở các vùng biển ngoài tỉnh, do đó khó kiểm soát, nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài rất cao. Do đó, huyện đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành quy định khi đánh bắt trên biển.

Ông PHẠM VĂN TUẤN (68 tuổi, khu phố An Thuận, thị trấn Tiệm Tôm):

Đã thấy được tầm quan trọng của việc lắp thiết bị giám sát

Nghề biển rất quan trọng đối với tôi và những người dân ở đây, nếu không bám biển thì không biết làm gì vì không có đất sản xuất.

Nói thật là ban đầu khi biên phòng và Chi cục Thủy sản tổ chức lắp thiết bị giám sát, tôi và những ngư dân khác cảm thấy rất phiền phức và khó khăn. Nhưng sau đó được tuyên truyền, giải thích thì chúng tôi mới thấy được tầm quan trọng của việc lắp thiết bị giám sát. Tôi đang ở nhà đây, chỉ cần mở điện thoại lên là biết tàu của mình đang ở đâu, có dấu hiệu vi phạm hay không liền, hay có vấn đề gì, mưa bão thì cũng có thể liên hệ nhắc nhở.

Ông ĐÀO VĂN VUI (ngụ khu phố An Thạnh):

Phải tự giác chấp hành

Tàu phải lắp thiết bị giám sát hành trình, không được tắt thiết bị giám sát khi đánh bắt, phải ghi nhật ký hành trình, không được ra vùng biển nước ngoài đánh bắt. Mấy cái này, các anh biên phòng thường xuyên tuyên truyền nên tôi và các ngư dân đều biết và tự giác chấp hành để sớm tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam. Nếu không có thiết bị giám sát thì không được xuất bến, ra biển mà tắt thiết bị giám sát cũng bị phát hiện và nhắc nhở liền hà.

Ông TRẦN VĂN PHƯƠNG (ngụ xã An Thủy):

Các ngư dân cùng quyết tâm gỡ thẻ vàng

“Tôi có hai tàu cá đang hoạt động ở vùng biển Côn Sơn. Tàu cá của tôi không xâm phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt luôn ghi nhật ký và luôn duy trì thiết bị giám sát. Từ khi bị thẻ vàng đến nay, giá hải sản bị ảnh hưởng rất nhiều, giá thấp, bán không được, thu nhập của người dân không cao. Vì thế, tôi và các ngư dân ở đây rất quyết tâm cùng nhau tháo gỡ thẻ vàng. Gỡ được thẻ vàng là có lợi cho chính mình trước tiên.

NHÓM PHÓNG VIÊN MIỀN TÂY

.....................................................................

Tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm IUU

Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm việc gỡ thẻ vàng nên chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi hải sản, đánh bắt hiệu quả, bền vững.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại tỉnh Bến Tre, chương trình trò chuyện biển, đảo với chủ đề “Từ bảo vệ chủ quyền đến chống đánh bắt cá trái phép, hướng tới gỡ thẻ vàng châu Âu cho hải sản Việt Nam” sẽ diễn ra với phần trình bày, trao đổi của ThS Hoàng Việt (chuyên gia Luật Biển quốc tế, Trường ĐH Luật TP.HCM).

Tàu cá của ngư dân tỉnh Bến Tre ra khơi đánh bắt. Ảnh: VPCT

Tàu cá của ngư dân tỉnh Bến Tre ra khơi đánh bắt. Ảnh: VPCT

Theo thuật ngữ quốc tế, IUU (Illegal, Unrepoted and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá không hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hậu quả khi nhận thẻ vàng IUU

Theo số liệu của Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO), hoạt động đánh bắt cá trái phép khiến thế giới thiệt hại khoảng 23 tỉ USD/năm.

Đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với việc khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, gây nguy hiểm cho nền tảng của Chính sách Thủy sản chung (CFP) và các nỗ lực quốc tế của EC nhằm thúc đẩy quản trị đại dương tốt hơn. Chống đánh bắt bất hợp pháp là một trụ cột quan trọng trong tham vọng của EC nhằm thiết lập sự quản trị quốc tế tốt hơn cho các đại dương của chúng ta.

Ngày 23-10-2017, EC chính thức cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này vì những nỗ lực chưa đủ đáp ứng quy định chống khai thác IUU và đưa ra chín khuyến nghị mà cần phải khắc phục để được rút lại thẻ vàng.

Theo thống kê, ngành hải sản của 24 quốc gia đã bị EC phạt thẻ, trong đó 13 nước đã được dỡ bỏ thẻ do cải thiện được hệ thống quản lý đánh bắt, còn 8 nước đang bị thẻ vàng bao gồm Việt Nam, 3 nước bị thẻ đỏ.

Việc nhận thẻ vàng của EC gây ra nhiều tác động tiêu cực trực tiếp đến việc xuất khẩu hải sản sang EU, sau đó có thể ảnh hưởng đến các thị trường tiềm năng khác.

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm việc gỡ thẻ vàng

Vì vậy, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về công tác này đó là các cấp, ngành, địa phương và người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản trên biển, khai thác, đánh bắt hiệu quả nhưng bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, tôn trọng luật pháp quốc tế; chống khai thác IUU chính là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân chúng ta; tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống ngư dân, tạo sinh kế cho người dân theo hướng tăng cường nuôi trồng, chế biến và giảm thiểu đánh bắt xa bờ…

Các cấp chính quyền cần thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn từ nay trở đi không để xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu bằng tàu container…

ThS HOÀNG VIỆT

...............................

Hôm nay, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Bến Tre

Hôm nay (10-11), chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ đến với bà con ngư dân tỉnh Bến Tre.

Bến Tre là địa phương có biển thứ tám mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này.

Hoa hậu Phương Khánh - Đại sứ chương trình trải nghiệm đan lưới cùng ngư dân Bến Tre sáng 9-11. Ảnh HOÀNG GIANG

Hoa hậu Phương Khánh - Đại sứ chương trình trải nghiệm đan lưới cùng ngư dân Bến Tre sáng 9-11. Ảnh HOÀNG GIANG

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của chương trình; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện và đông đảo bà con ngư dân tỉnh nhà.

Ban Tổ chức chương trình tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe các ngư dân chia sẻ những khó khăn khi vươn khơi bám biển.

Sau đó, tại hội trường Đồn biên phòng Hàm Luông, thị trấn Tiệm Tôm, chương trình trò chuyện biển, đảo với chủ đề “Từ bảo vệ chủ quyền đến chống đánh bắt cá trái phép, hướng tới gỡ thẻ vàng châu Âu cho hải sản Việt Nam” với phần trình bày, trao đổi của ThS Hoàng Việt (chuyên gia Luật Biển quốc tế, Trường ĐH Luật TP.HCM).

Ban Tổ chức sẽ trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân của tỉnh Bến Tre bao gồm: Một bình ắc quy + đèn LED, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi (với những loại thuốc cần thiết), một hộp pin Con Ó, một thùng mì ăn liền cùng một số thực phẩm khác. Ngoài ra, chương trình dành tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Dịp này, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Đại sứ của chương trình, sẽ có nhiều hoạt động kết nối, quảng bá các đặc sản du lịch, văn hóa của tỉnh đến người dân cả nước và cộng đồng quốc tế.

BAN TỔ CHỨC

Đọc thêm