Dịch nặng, Hàn Quốc rút ngắn thời gian tiêm mũi thứ 3 cho người cao tuổi

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Hàn Quốc hôm 17-11 cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng thời gian tiêm mũi bổ sung (sau mũi thứ hai) cho nhóm người cao tuổi từ sáu tháng xuống còn bốn tháng để tránh nguy cơ nhiễm bệnh nặng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết họ đã quyết định rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm bổ sung với mũi thứ hai cho những người từ 60 tuổi trở lên và những người sống hoặc làm việc tại các viện dưỡng lão và các cơ sở dễ bị phơi nhiễm khác xuống còn bốn tháng.

Những người ở độ tuổi 50 và các lực lượng tuyến đầu như binh lính, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cũng có thể được tiêm mũi ba bốn tháng sau khi họ tiêm mũi vaccine thứ hai.

Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang tăng cao trở lại, đặc biệt là những ca nhiễm nặng, sau khi Hàn Quốc nới lỏng các quy tắc phòng chống dịch trong tháng này theo kế hoạch "sống chung với COVID-19".

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 90% số người trưởng thành ở Hàn Quốc đã được tiêm đầy đủ hai liều vaccine, song số ca mắc mới vẫn đang gia tăng ở nhóm người cao tuổi, tạo thêm nhiều căng thẳng cho hệ thống y tế.

“Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của chúng ta cao, nhưng KDCA đã ghi nhận được sự gia tăng rõ rệt về số ca mắc mới đối với người cao tuổi bốn tháng sau khi họ tiêm vaccine” - Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong nói trong một cuộc họp báo.

"Nhu cầu về việc tiêm mũi bổ sung của người dân cũng đang tăng cao do khả năng miễn dịch của vaccine đối với những loại biến thể nguy hiểm như Delta ngày càng giảm theo thời gian” - bà Eun-kyeong nói thêm.

Nhân viên y tế đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một bà cụ ở Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS.

Chỉ trong ngày 16-11, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 3.187 ca nhiễm mới, số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ ngày 25-9 với 3.270 trường hợp được báo cáo, trong số đó có 522 trường hợp mắc bệnh nặng, theo KDCA.

Ngoài ra, hơn 82% tổng số ca bệnh nặng được báo cáo trong tuần này ở Hàn Quốc là người cao tuổi, so với khoảng 65% vào một tháng trước.

Theo KDCA, dự kiến khoảng 13,8 triệu người dân Hàn Quốc sẽ có thể được tiêm mũi vacine thứ ba vào cuối năm nay, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm