Điểm đón khách gây ùn ứ, nhếch nhác trên Quốc lộ 1

Điểm đón khách gây ùn ứ, nhếch nhác trên Quốc lộ 1

(PLO)- Hiện nay, tình trạng đón khách trên Quốc lộ 1, TP Thủ Đức đã gây ùn ứ, nhếch nhác và gây mất an toàn giao thông.

Video: Điểm đón khách trên Quốc lộ 1 có nguy cơ vô hiệu hóa bến xe

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện nay trên Quốc lộ 1, TP Thủ Đức, các phương tiện đang dừng, đón trả khách tấp nập, gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 1 là tuyến đường huyết mạch, có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Vì vậy, dù cao điểm hay thấp điểm khu vực này thường xuyên bị ùn ứ kéo dài.

xe-khach
Xe giường nằm từ các tuyến cố định vô tư đón khách trên Quốc lộ 1. Khu vực này được Sở GTVT TP cho phép đón trả khách.

Ghi nhận của PV PLO, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 25-9, xe khách giường nằm của nhiều hãng xếp hàng nối đuôi nhau đậu kín cả một đoạn Quốc lộ 1.

Quốc lộ 1 gần với các trường đại học nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, càng trở nên ùn ứ hơn vào giờ cao điểm.

ben-coc
Xe khách giường nằm, xe cố định vô tư đón trả khách. Ảnh: CÁT TƯỜNG
ben-coc
Rác vương vãi khắp mặt đường, tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác. Ảnh: CÁT TƯỜNG

"Tôi thường đón xe ở đây để về quê. Mỗi khi ra đây tôi cầm chặt hành lý và điện thoại của mình vì biết ở đây nguy hiểm lắm. Tuy nhiên, khu vực này đón xe tiện hơn nên chịu khổ cực để không phải di chuyển vào bến xe, dù hơi nguy hiểm"- bà Đào cho biết.

ben-coc
Hành khách ngồi bên vệ đường. ẢNH: CÁT TƯỜNG
ben-coc
Trẻ em đi tung tăng dọc đường xa lộ. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đón khách cố định này có nhiều rác. Thậm chí nhiều hành khách xả rác xuống thảm cỏ và lòng đường.

"Điểm đón trả khách tuyến cố định này trông rất nhếch nhác, mất trật tự, mất mỹ quan đô thị. Ngày nào cũng vậy, rác bủa vây khu vực điểm đón trả khách, nhếch nhác và ô nhiễm môi trường. Tôi mong TP sớm đưa những điểm này về đúng bến để không ùn ứ, đảm bảo an toàn giao thông " - ông Tùng, TP Thủ Đức bức xúc.

ben-coc
Hành khách tranh thủ ăn uống khi đợi xe. ẢNH: CÁT TƯỜNG

Tại khu vực Quốc lộ 1, Sở GTVT TP có cắm biển cho xe khách tuyến cố định được dừng đỗ, đón trả khách. Tuy nhiên, nếu khu vực đó có tình trạng lộn xộn, gây mất trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT TP sẽ tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM

z4726686129119-fdabde82061960ce1147d32387336e00-956-8617-1962.jpg
Nhiều hành khách ngồi dọc tuyến đường đợi đến lượt. ẢNH: CÁT TƯỜNG

Trước tình trạng trên, Sở GTVT cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM, cho biết ban không có thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, với phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, ban đã chuyển tiếp nội dung đến các đơn vị để tiến hành kiểm tra, xử lý và có hướng điều chỉnh phù hợp.

Đọc thêm