Camera ghi nhận 1 điểm có 36 trường hợp đón trả khách sai quy định ở Bình Thạnh

(PLO)- Lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT đang phối hợp để xử lý tình trạng "xe dù bến cóc" tại TP.HCM, đặc biệt là khu vực gần Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Camera ghi nhận 1 điểm có 36 trường hợp đón trả khách sai quy định ở Bình Thạnh

Trao đổi với PV PLO, đại diện Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị đang nỗ lực ra quân tăng cường, xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù bến cóc" trên địa bàn TP.

Xe khách đón trả khách thản nhiên trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Ảnh: ĐT.

Xe khách đón trả khách thản nhiên trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Ảnh: ĐT.

Riêng khu vực mà PLO phản ánh, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thanh tra giao thông cho biết khu vực này đơn vị có lắp đặt camera để xử phạt nguội các trường hợp đón trả khách sai quy định.

Trong đó, từ ngày 1-9 đến nay đã phát hiện 36 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 27 triệu đồng. Lực lượng thanh tra cũng đã tước giấy phép lái xe 6 trường hợp.

Cụ thể, các nhà xe chủ yếu vi phạm như: Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” với 17 trường hợp. Bên cạnh đó, các nhà xe cũng đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” với 5 trường hợp; đón hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ 6 trường hợp.

Tại một khu vực, lực lượng thanh tra đã xử lý 36 trường hợp đón trả khách sai quy định thông qua camera. Ảnh: ĐT.

Tại một khu vực, lực lượng thanh tra đã xử lý 36 trường hợp đón trả khách sai quy định thông qua camera. Ảnh: ĐT.

Lực lượng thanh tra cũng ghi nhận các hãng xe dừng xe không sát hè phố phía bên phải theo chiều đi bốn trường hợp; đỗ xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” hai trường hợp; đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật với hai trường hợp.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng cảnh sát trật tự Công an TP Thủ Đức, Thanh tra Sở GTVT TP đã phát hiện một số trường hợp vi phạm nhưng không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng đến.

Nhà xe dừng đợi khách lên xe. Ảnh: ĐT.

Nhà xe dừng đợi khách lên xe. Ảnh: ĐT.

Lượng khách lên xuống xe khu vực đường Điện Biên Phủ là rất lớn. Ảnh: ĐT.

Lượng khách lên xuống xe khu vực đường Điện Biên Phủ là rất lớn. Ảnh: ĐT.

Xe trung chuyển "sang nhượng" khách giữa đường. Ảnh: ĐT.

Xe trung chuyển "sang nhượng" khách giữa đường. Ảnh: ĐT.

Thanh tra cho biết, có một xe khách màu đỏ biển kiểm soát 79F-000xx dừng đón, trả khách ngay chân cầu vượt đi bộ Suối Tiên, Xa lộ Hà Nội. Khi phát hiện xe vi phạm, lực lượng chức năng bắt đầu tiếp cận, xe mô tô đặc chủng của cảnh sát trật tự cũng chạy áp sát.

Lúc này, tài xế bất ngờ đánh lái tạt ngang rồi tăng tốc. Khi đến đoạn đường trước cổng bến xe Miền Đông mới, xe khách này chạy luôn vào làn xe máy khiến nhiều người dân vội tấp xe vào lề để nhường đường.

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã lập biên bản bốn trường hợp dừng đỗ đón khách không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, các hãng trên có người cảnh giới phát hiện lực lượng đến thì lập tức bỏ chạy rất khó xử lý.

Trong khi đó, về phía CSGT cho biết trên đường ĐiệnBiên Phủ, đoạn từ Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn có 7 trạm trung chuyển hành khách được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép.

Các hãng xe ở khu vực này gồm có: Phương Trang, Cúc Phương, Cường Thuỷ, Thành Bưởi, Toàn Thắng, Hoa Mai, Kim Mạnh Hùng. Theo đó, tại khu vực này được cấp phép trung chuyển nên lực lượng CSGT cũng chỉ xử phạt các đơn vị này theo lỗi dừng biển cấm.

Bên cạnh đó, một số xe khách dừng đón trả khách quá nhanh, cộng với có người cảnh giới nên lực lượng khó xử lý kịp. Theo đó, lực lượng CSGT tiếp tục ghi hình, mật phục để xử lý các trường hợp vi phạm.

TP.HCM đẩy mạnh xử phạt xe dù qua camera

TP.HCM đẩy mạnh xử phạt xe dù qua camera

(PLO)- Lực lượng thanh tra giao thông đang chia làm ba mũi tuần tra, xử lý tình trạng đón trả khách sai quy định dọc tuyến xa lộ Hà Nội và khu vực lân cận Bến xe Miền Đông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.