Điện Kremlin bình kịch bản NATO mở rộng về phía đông

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đặt câu hỏi việc NATO mở rộng về phía đông, cảnh báo việc này sẽ phản tác dụng với châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông không khiến châu Âu an toàn hơn, theo đài RT.

“Ukraine bắt đầu trở thành đầu cầu cho hoạt động chống Nga. NATO, và dĩ nhiên là Mỹ, đã bắt đầu có những bước đi hướng tới Ukraine, hướng tới biên giới với Nga. Điều này trở thành một câu hỏi về an ninh của chúng tôi” - ông Peskov nói.

Điện Kremlin: NATO mở rộng về phía đông không khiến châu Âu an toàn
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Với câu hỏi liên quan sự mở rộng gần đây của NATO khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh, ông Peskov lưu ý rằng mối quan hệ của Nga với cả hai nước Bắc Âu về cơ bản khác với mối quan hệ Nga - Ukraine.

Theo người phát ngôn, Nga có mâu thuẫn về lãnh thổ với Ukraine liên quan bán đảo Crimea, nhưng Moscow “không có vấn đề về lãnh thổ nào với Phần Lan và Thụy Điển, chúng tôi không có lý do đối đầu”.

Ông Peskov cho rằng sớm hay muộn cơ sở hạ tầng quân sự của NATO cũng xuất hiện trên lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển và gây ra những hậu quả về an ninh.

NATO mở rộng về phía đông không làm cho các quốc gia Đông Âu an ninh hơn mà hoàn toàn ngược lại” - ông Peskov nhấn mạnh.

NATO, Phần Lan, Thụy Điển và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm