Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt của Mỹ lên Nga còn kéo dài ‘nhiều năm nữa’

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga tin rằng Mỹ và phương Tây sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhiều năm nữa, nhưng lưu ý rằng ảnh hưởng của Washington đối với kinh tế thế giới đang suy yếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Ngatin rằng Mỹ và phương Tây sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Mosốcw nhiều năm nữa, nhưng lưu ý rằng ảnh hưởng của Washington đối với kinh tế thế giới đang suy yếu, theo đài RT.

“Không nghi ngờ gì nữa, các biện pháp trừng phạt này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi cũng không nghi ngờ gì việc Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Nga và toàn bộ hệ thống quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế, vốn đang bị phá hủy”- ông Peskov cho hay.

Ông Peskov cho rằng Mỹ cần hiểu nước này là một nền kinh tế lớn nhưng không phải là nền kinh tế duy nhất trên thế giới.

Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt của Mỹ lên Nga còn kéo dài ‘vài năm nữa’
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Nền kinh tế thế giới không chỉ giới hạn ở kinh tế Mỹ. Thế giới đa dạng hơn nhiều so với Mỹ. Một thế giới lấy Mỹ làm trung tâm đang kết thúc và một thời kỳ đa dạng đang bắt đầu, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế” - ông Peskov nói, cho biết thêm rằng “có một quốc gia đang theo sát Mỹ” là Trung Quốc.

Phát ngôn của ông Peskov được cho là nhằm đáp trả lại bình luận trước đó của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về tài nguyên năng lượng Geoffrey Pyatt rằng Washington đang đặt mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào cuối thập niên này.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để biến điều đó thành sự thật” - ông Pyatt nói với tờ Financial Times trước đó cùng ngày, cho biết mục tiêu của lệnh trừng phạt là “thay đổi hành vi của Nga” và đảm bảo rằng Moscow sẽ không thể tiến hành chiến tranh trong tương lai.

Về các lệnh trừng phạt liên quan dầu khí Nga, trước đó, vào tháng 12-2022, các nước G7 đã đưa ra mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho bất kỳ bên nào vi phạm giá trần.

Moscow nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến Nga và kinh tế Nga “kiên cường hơn mong đợi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm