Chiến sự Nga-Ukraine 30-11: Ukraine đẩy lùi hơn 74 mũi tiến quân của Nga; Nga nói Ukraine bỏ lại hàng trăm lính thiệt mạng và rút đi

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở miền đông, nam; Ukraine đẩy lùi hơn 74 mũi tiến quân của Nga; NATO đưa ra thông báo mới về Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở miền đông và miền nam Ukraine. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi hơn 74 mũi tiến công của Nga, trong khi Nga tố Ukraine bỏ lại 200 binh sĩ thiệt mạng khi rút lui khỏi Donetsk.

Ukraine đẩy lùi hơn 74 mũi tiến quân của Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 29-11 quân Nga đã 14 lần tấn công bằng tên lửa, 80 lần không kích và 68 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các lực lượng Nga đã dùng 21 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Shahed-136/131 tấn công Ukraine. Tất cả UAV đều bị quân phòng vệ Ukraine đánh chặn. Các cuộc oanh tạc của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Một chiếc xe bốc cháy do trúng UAV mà Ukraine cho là do Nga phóng tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua khiến nhiều dân thường bị thương, nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác cũng bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề.

Theo Bộ này, tổng cộng hai bên đã có tới 87 đợt đụng độ trong ngày qua. Hơn 100 địa phương ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk, Kherson, Chernihiv, Sumy, Luhansk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk chịu ảnh hưởng nặng từ các đòn đánh của Nga.

Riêng ở Donetsk, các TP gồm Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Maryinka, Shakhtarske vẫn là các TP chịu pháo kích nặng nề nhất. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đẩy lùi 74 cuộc tấn công ở 6 mũi tiến công Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Maryinka, TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục phản công theo hướng TP Melitopol, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân Nga, làm suy yếu đối phương trên toàn tuyến. Ngoài ra, quân phòng vệ Ukraine tiếp tục trấn giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro (Kherson) và gây sát thương bằng hỏa lực cho hậu phương của quân Nga.

Trong ngày 29-11, không quân Ukraine đã 13 lần oanh tạc các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 3 tập kích vào các hệ thống phòng không của Nga.

Trong khi đó, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đã tấn công 1 sở chỉ huy, 5 hệ thống phòng không, 9 đơn vị pháo binh, 1 kho đạn dược và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga.

Nga tố Ukraine bỏ lại 200 binh sĩ thiệt mạng khi rút lui khỏi Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram cá nhân rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 110 quả đạn vào các thị trấn và làng mạc ở Belgorod trong ngày qua, làm bị thương 2 người và làm hư hại 4 tòa nhà dân cư cũng như cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp.

"Tại TP Shebekinsky, 8 quả súng cối đã bắn thẳng vào làng Murom, 6 quả vào làng Sereda và cửa khẩu biên giới Shebekino và 5 quả vào làng Belyanka. Làng Krasnoye cũng 3 lần hứng chịu pháo kích. Các trận đánh khiến nhà dân bị hư hại nặng nề" - ông viết.

. Ông Yan Gagin - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - nói rằng quân Ukraine đã bỏ rơi khoảng 200 binh sĩ thiệt mạng khi vội vã rút lui khỏi các vị trí gần Donetsk.

"Các vị trí bỏ hoang của Ukraine gần Donetsk ngổn ngang thi thể của những người lính Ukraine đào ngũ. Khi chạy trốn khỏi khu vực, đối phương thậm chí còn không sơ tán họ. Cho đến nay, chúng tôi đã thống kê được khoảng 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng” - ông này nói.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Nga hiện đang sơ tán thi thể của các binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Một hệ thống tác chiến điện tử mà Nga sử dụng trong chiến sự Nga-Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước đó, hôm 10-11, ông từng chia sẻ với TASS rằng số lượng binh sĩ Ukraine cố thủ ở các vị trí tuyến phòng thủ số một gần Donetsk đã giảm ít nhất gấp ba lần do họ tháo chạy.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng vào ngày 29-11 lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine trên không phận của khu đô thị Podolsk (tỉnh Moscow).

"Nỗ lực của Kiev nhằm tấn công Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 29-11 giờ Moscow. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ số UAV đó của Ukraine" - Bộ cho biết.

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin trích dẫn thông tin sơ bộ cho biết rằng không có thương vong hay thiệt hại tại địa điểm rơi mảnh vỡ UAV. Các đội cứu hộ cũng đang tích cực làm việc tại hiện trường.

NATO đưa ra thông báo mới về Ukraine

Ngày 29-11, tại cuộc họp ​​các ngoại trưởng Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)-Ukraine, phía NATO đã hứa sẽ xây dựng lộ trình hướng tới “khả năng tương tác đầy đủ” cho Ukraine đối với quân đội của khối, theo trang nato.int.

“Chúng tôi hiện đang chuyển gói hỗ trợ toàn diện của NATO thành chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm, giúp Ukraine chuyển đổi từ vũ khí thời Liên Xô sang các thiết bị và tiêu chuẩn của NATO, đồng thời làm cho lực lượng của họ có thể tương tác hoàn toàn với lực lượng của chúng tôi” - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
(Từ trái sang phải) Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoană, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO.INT

Các ngoại trưởng cũng thảo luận về lộ trình Ukraine trở thành thành viên của liên minh và đưa ra các khuyến nghị về những cải cách ưu tiên của Ukraine, bao gồm cuộc chiến chống tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền và hỗ trợ nhân quyền và quyền của người thiểu số.

“Năm ngoái, Ukraine đã giành chiến thắng trong các trận chiến ở Kiev, Kharkiv và Kherson. Năm nay họ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho Nga. Quan trọng nhất, Ukraine đã chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, độc lập, dân chủ. Đây là một thành tựu lớn – một chiến thắng lớn. Ukraine đang gần gũi với NATO hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên con đường trở thành thành viên của khối” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm