Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến tới giải pháp hai nhà nước cho Israel, Palestine

(PLO)- Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước một cách kiên quyết và không thể đảo ngược cho Israel và Palestine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) - bà Tatiana Valovaya kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, theo hãng tin Reuters.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến tới giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Hamas
Người dân Palestine giữa những tòa nhà đổ nát tại trại tị nạn Khan Younis, ở phía nam Dải Gaza, hôm 29-11. Ảnh: REUTERS

“Đã quá lâu rồi để chúng ta tiến tới một giải pháp hai nhà nước một cách kiên quyết và không thể đảo ngược dựa trên các nghị quyết của LHQ và pháp luật quốc tế” - bà Valovaya đọc bài phát biểu do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres soạn thảo.

Bà Valovaya nói thêm rằng điều này có nghĩa là "Israel và Palestine sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh với Jerusalem là thủ đô của cả hai quốc gia".

LHQ đưa ra lời kêu gọi trên trùng Ngày kỷ niệm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine.

Những lời kêu gọi về giải pháp hai nhà nước gia tăng sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ ngày 7-10. Theo đó, giải pháp này sẽ tạo ra một nhà nước Israel và một nhà nước cho người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine tại LHQ và Các tổ chức quốc tế ở Geneva - ông Ibrahim Khraishi cho biết cuộc xung đột hiện nay là lời cảnh tỉnh để cộng đồng quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Israel tuyên bố nhà nước Palestine phải được phi quân sự hóa để không còn là mối đe dọa an ninh đối với nước này.

Người Palestine muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Trong khi Israel coi Jerusalem là thủ đô "không thể chia cắt và vĩnh viễn” của nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm