Điện Kremlin nêu lý do Nga tăng quy mô quân đội

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các mối đe dọa từ phương Tây “thù địch” thúc đẩy Nga tăng quy mô quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc Nga quyết định mở rộng quy mô quân đội là vì “tình hình thù địch hiện nay”, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra lời giải thích trên một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tăng số nhân viên trong quân đội lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân.

Điện Kremlin giải thích nguyên nhân Nga tăng quy mô quân đội
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov giải thích rằng động thái này được thúc đẩy do “số lượng các mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước chúng tôi dọc theo biên giới”.

Ông Peskov nói thêm rằng môi trường “cực kỳ thù địch” đối với Nga ở phương Tây và “bất ổn” ở phương Đông “đòi hỏi các biện pháp thích hợp” .

Lần gần đây nhất Nga tăng quy mô quân đội là vào tháng 12-2023, trong đó tăng số lượng nhân viên trong quân đội Nga lên hơn 2,2 triệu, trong đó có 1,3 triệu quân nhân.

Thời điểm đó, Điện Kremlin giải thích rằng động thái này là kết quả của “cuộc chiến ủy nhiệm” mà phương Tây đang tiến hành chống lại Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khi đó cho biết việc mở rộng quân đội được thực hiện thông qua những công dân tự nguyện muốn phục vụ theo hợp đồng.

Bộ này cũng giải thích rằng quyết định tăng quy mô quân đội là do mối đe dọa từ sự mở rộng liên tục của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm