Điện Kremlin xin lỗi vì đưa thông tin sai về tài liệu Panama

Một số cố vấn đã thông báo nhầm cho Tổng thống Nga rằng nhà băng Mỹ là chủ sở hữu tờ báo trênReuters đưa tin, trong buổi trả lời trực tiếp câu hỏi của người dân được phát sóng trên truyền hình hôm 14-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại thông tin sai lầm này trong các bình luận mà ông đưa ra liên quan đến việc ông nghĩ ai là người đứng sau vụ rò tài liệu Panama.

"Đây đúng hơn là lỗi của những người phụ trách khâu sắp xếp tài liệu cho buổi làm việc, là lỗi của tôi" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

"Một số thông tin đã không được kiểm tra, không được rà soát và chúng tôi đã đưa chúng cho ngài tổng thống. Chúng tôi đã xin lỗi ngân hàng và sẽ gửi lời xin lỗi đến tờ báo trên".

Tổng thống Nga Vladimir hôm 14-4 trả lời các thắc mắc của người dân trong cuộc "marathon hỏi đáp" được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga trong buổi họp báo đã chỉ đích danh Mỹ là bên đứng sau vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử này. Ông Putin nói rằng đây là “hành động khiêu khích” và tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung - tờ báo đầu tiên công bố “cơn địa chấn” này - chịu ơn Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ, theo Reuters.

Tổng thống Putin cho rằng giới chức Mỹ đứng đằng sau vụ rò rỉ này và các thông tin truyền thông được đưa ra nhằm gieo rắc những hoài nghi về các cá nhân.

Tài liệu Panama là tên gọi ngắn gọn dùng để chỉ số tài liệu của Mossack Fonseca, một công ty luật tại Panama, được hé lộ hồi 3-4. Tài liệu Panama phơi bày 11,5 triệu tài liệu cho thấy số tiền nhiều tỉ USD bị giấu tại các thiên đường thuế trên thế giới nhằm giúp nhiều nhân vật giàu có, quyền lực và nổi tiếng trốn thuế hoặc rửa tiền.

Vụ việc này đã khiến thế giới sôi sục sau khi được Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hồi đầu tháng 4 này. Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức là tờ đầu tiên loan tin về vụ rò rỉ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm