Diễn tập chữa cháy quy mô 'khủng' tại Nhà máy hóa dầu Long Sơn

(PLO)- Cuộc diễn tập được tiến hành dựa trên các kịch bản, tình huống xấu nhất có tính tới phương án cứu hộ cứu nạn trên cao cũng như di tản dân cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu hộ, xử lý sự cố tràn đổ hóa chất tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) với sự tham gia của hơn 40 cơ quan, đơn vị cùng 500 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và hơn 50 phương tiện chuyên dụng.

Ban chỉ đạo đánh giá, đây là đợt diễn tập đầu tiên của tổ hợp hóa dầu, không chỉ đòi hỏi kỹ, chiến thuật đặc biệt mà còn cần sự hỗ trợ, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị lớn. Cuộc diễn tập được tiến hành dựa trên các kịch bản, tình huống xấu nhất.

Phương án diễn tập được tổ chức gồm hai phần, gồm: diễn tập vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng; diễn tập thực binh.

Xe chữa cháy của Hóa dầu Long Sơn tham gia diễn tập. Ảnh: TK

Xe chữa cháy của Hóa dầu Long Sơn tham gia diễn tập. Ảnh: TK

Tình huống giả định là lúc 9 giờ ngày 27-5-2023, trong quá trình nhập nguyên liệu vào bồn chứa hóa chất trong Nhà máy hóa dầu Long Sơn xảy ra sự cố vỡ đường ống, gây rò rỉ chất lỏng dễ cháy. Gần đó một số công nhân đang thi công, tia lửa điện bắn ra cùng chất lỏng rò rỉ gây cháy.

Lúc này khói, khí độc tỏa ra xung quanh. Vì hoảng loạn, một số công nhân làm việc tại các khu vực gần đó bỏ chạy ngã bị thương, mắc kẹt lại.

Đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn và có xu hướng lan sang khu vực bồn bể kế cận, gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Lúc này, tại khu vực xuất nhập Acit xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe bồn chở hóa chất khiến hóa chất trong xe bồn đổ ra bên ngoài.

Diễn tập chữa cháy

Hợp lực tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: KN

Khi nhận thông tin sự cố, lực lượng PCCC tại chỗ đã triển khai ngay các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy ban đầu kịp thời. Đồng thời báo khẩn cho Cảnh sát PCCC và CNCH, công an tỉnh và xã Long Sơn để phân công lực lượng chức năng tổ chức sơ tán những hộ dân sống gần nhà máy đến khu vực an toàn.

Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị khác tham gia tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy, bảo vệ các công trình lân cận.

Thấy tình hình phức tạp, vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng đang ở hiện trường, công an tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều động thêm lực lượng, phương tiện chi viện từ quân đội để tham gia xử lý. Ngoài ra, huy động các cơ quan, tổ chức có xe chữa cháy trên địa bàn đến hiện trường.

Ông Lê Ngọc Khánh (bên phải) trao bằng khen cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: MT

Ông Lê Ngọc Khánh (bên phải) trao bằng khen cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: MT

Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị, cùng phương tiện chuyên dụng hiện đại, các lực lượng đã đưa các công nhân ra ngoài an toàn, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, diễn tập là dịp đánh giá, kiểm tra và phát huy khả năng “4 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra tại các cơ quan, đơn vị. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

Qua đó đánh giá kết quả việc tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC của công an tỉnh đối với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị trên địa bàn.

Thông qua diễn tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC của các cơ quan, doanh nghiệp.

Dịp này, 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện và tổ chức diễn tập đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Giấy khen của giám đốc công an tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm