Điều chỉnh tên gọi di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- Lễ hội truyền thống 'Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến' được đổi thành 'Lễ giỗ bà Phi Yến', bỏ đi các chi tiết lịch sử không đúng về Vua Gia Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định số 2705/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, di sản văn hóa Lễ hội truyền thống "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến" đã được đổi thành "Lễ giỗ bà Phi Yến".

Cụ thể, ngày 4-4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến" tại huyện Côn đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên sau đó các thông tin liên quan đến truyền thuyết Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến là vợ của Vua Gia Long, Vua Gia Long có ra Côn Đảo… được Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam tại Huế kiến nghị cho rằng các thông tin này là sai sự thật lịch sử.

Cục Di sản Văn hóa và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin, tài liệu lịch sử.

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí mới đây, ông Nguyễn Đình Trung, giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã có kiến nghị gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch điều chỉnh theo hướng bỏ các chi tiết liên quan đến Thứ phi Hoàng Phi Yến và Vua Gia Long trong phần hồ sơ khoa học di sản.

Tuy nhiên, nhân vật bà Phi Yến dù chỉ được ghi nhận qua truyền thuyết nhưng lại được cộng đồng cư dân ở huyện Côn Đảo thờ phụng từ xa xưa và coi đây là là hạt nhân tín ngưỡng của Lễ hội tại Miếu An Sơn, huyện Côn Đảo.

Việc đề nghị điều chỉnh cũng đã được lấy ý kiến người dân huyện Côn Đảo, nhận được sự đồng tình.

Sau khi điều chỉnh tên gọi, Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại huyện Côn Đảo là Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được công nhận và đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc ghi danh nhằm ghi nhận những giá trị sáng tạo văn hóa tinh thần của cộng đồng; khuyến khích, nâng cao ý thức trong thực hành, trao truyền di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của chính cộng đồng.

Việc này cũng nhằm ghi nhận một lễ hội - thực hành tín ngưỡng của người dân được pháp luật bảo hộ, hoàn toàn không mang ý nghĩa vinh danh hay công nhận một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử.

Được biết, sắp tới UBND huyện Côn Đảo sẽ tổ chức họp để tổ chức Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến lần thứ 237 năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm