Đoàn luật sư TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm vụ hoa khôi mạo danh luật sư đánh người

(PLO)- Nữ sinh viên ngành luật vừa mạo danh luật sư, vừa có hành vi hành hung một phụ nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Đại diện Đoàn luật sư TP.HCM cho biết đã làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM liên quan việc một nữ sinh viên trường này mạo danh luật sư và có hành vi hành hung người khác ở một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Đoàn luật sư TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm vụ hoa khôi mạo danh luật sư đánh người
PNQ. (áo danh) thời điểm hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư La Bonita (quận Bình Thạnh).

Theo vị đại diện, ngay sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái xưng “tao làm luật sư” cùng với một thanh niên có hành vi nắm tóc, kéo lê, đá liên tục vào người một phụ nữ lan truyền trên mạng, tối 3-12, đoàn luật sư đã vào cuộc tìm hiểu.

Theo xác minh của công an, sự việc xảy ra vào ngày 19-11 tại sảnh chung cư La Bonita. Cô gái tự xưng là luật sư trong đoạn clip thực chất là sinh viên.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính có nhận diện ban đầu đây là nữ sinh viên PNQ học khóa 2018 ngành Luật Kinh tế của trường, hiện trong giai đoạn hoàn thành tốt nghiệp. Q là Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính vào năm 2019.

xac-minh-vu-nguoi-dan-ong-hanh-hung-keo-le-mot-phu-nu-o-binh-thanh-1-4038-8390.jpg
Hình ảnh Q. (áo xanh) hành hung cô gái áo vàng và tự xưng là luật sư. Ảnh cắt từ clip

“Chúng tôi không chấp nhận một luật sư có hành vi bạo lực, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Nên từ đầu, khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác định nếu đúng là luật sư thành viên của đoàn thì sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đến giờ đã xác định đây mới chỉ là sinh viên học luật”, vị này cho biết.

Tuy nhiên, việc mạo danh luật sư và có hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp các luật sư. Do đó, Đoàn luật sư TP.HCM đề nghị Trường Đại học Kinh tế - Tài chính trên cơ sở kết quả giải quyết vụ việc từ phía cơ quan công an sẽ có hình thức xử lý nghiêm để giáo dục đạo đức đối với nữ sinh này nói riêng cũng như sinh viên luật nói chung.

Trước đó, PLO đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người gồm một nam một nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một phụ nữ khác. Trong đoạn clip, cô gái mặc áo xanh (là Q) vừa đánh nạn nhân, vừa xưng “tao làm luật sư”, “tao cho mày lên đường”.

Công an phường mời làm việc với PNQ (SN 2000, thường trú tỉnh Bình Dương) và Trịnh Đình Thanh T (SN 1998, thường trú tỉnh Quảng Ngãi).

Q và T đều thừa nhận hành vi đánh chị M do mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, cả hai còn cho biết Nguyễn Thị Thu H (SN 1993, ngụ quận 7) có liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm