Doanh nghiệp Ý mang công nghệ sản xuất da giày tốt nhất đến Việt Nam

(PLO)- Ngành da giày Việt Nam đang có cơ hội lớn để tăng cường quan hệ thương mại với Ý và thị trường EU.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Thương vụ Ý tại Việt Nam cho biết phối hợp cùng Hiệp hội các nhà sản xuất giày dép và máy móc đồ da Ý (ASSOMAC) tham gia triển lãm quốc tế Da và Giày Việt Nam 2023 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài Gòn (SECC) TP.HCM.

Các doanh nghiệp (DN) Ý kỳ vọng sẽ nắm bắt nhiều cơ hội kết nối giao thương với cộng đồng DN Việt Nam trong ba ngày tham dự triển lãm.

Doanh nghiệp Ý mong muốn kết nối với doanh nghiệp da giày Việt Nam. ẢNH: Thương Vụ Ý tại Việt Nam

Doanh nghiệp Ý mong muốn kết nối với doanh nghiệp da giày Việt Nam. ẢNH: Thương Vụ Ý tại Việt Nam

Theo đó, tại khu vực trưng bày ngành da - giày đến từ Ý, 11 DN của quốc gia này gồm những những nhà thiết kế, công ty giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại máy móc, thiết bị, công nghệ ngành giày, da và thuộc da giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm máy cạo, máy cắt, máy ép…đến hóa chất chuyên dụng.

Theo ông Cristiano Paccagnella, Phó Chủ tịch Hiệp hội ASSOMAC, công nghệ mà DN Ý cung cấp trong ngành giày da, túi xách và thuộc da cũng là công nghệ được xuất khẩu sang những nước sản xuất hàng đầu thế giới, nơi làm ra những sản phẩm tốt nhất.

Ông Agostino Apolito, Giám đốc Điều hành Hiệp hội ASSOMAC cho biết, Việt Nam vẫn luôn là một trong những nước sản xuất giày da lớn trên thế giới.

"Hai bên cần tăng cường rất nhiều mặt, như số hóa, phát triển bền vững. Đây là những yếu tố then chốt trong tăng cường hợp tác giữa DN sản xuất giày da Việt Nam và các nhà cung cấp công nghệ trên thế giới", ông này nói.

Trong khi đó, ông Fabio De Cillis, Tham tán Thương mại Thương vụ Ý tại Việt Nam cho biết, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu đã có hiệu lực ba năm đã mang lại rất nhiều lợi ích cho sự hợp tác giữa hai bên.

Đơn cử thuế nhập khẩu cho linh kiện, máy móc ngành da giày đã giảm xuống đến 0%. Cùng với những chính sách hỗ trợ mà chính phủ Việt Nam đang áp dụng chắc chắn sẽ củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

"Bên cạnh đó, hiện tại phát triển bền vững, tái chế và tái sử dụng là những chủ điểm mà Ý luôn chú trọng trong mọi lĩnh vực"- ông Fabio lưu ý.

Thương vụ Ý tại Việt Nam cho biết, năm nay đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Ý và Việt Nam. Đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược quan hệ giữa hai quốc gia đã phát triển tích cực, toàn diện…Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong Asean và Ý là đối tác EU lớn thứ tư của Việt Nam.

Ngành da giày Việt Nam đang có cơ hội lớn để tăng cường quan hệ thương mại với Ý nói riêng và thị trường EU nói chung.

Theo báo cáo tổng kết năm 2022 của Hiệp hội Da giày - túi xách Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt 25,76 tỉ USD tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp tục phản ánh sự phục hồi nhanh sau dịch COVID-19, xuất khẩu da giày của Việt Nam sang các thị trường khu vực EVFTA tăng 50,7%, CPTPP tăng 41,3%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm