Đối thoại Shangri-La 2023 đón 550 đại biểu từ hơn 40 nước

(PLO)- Đối thoại Shangri-La 2023 lần thứ 20 (còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á) do Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-6 tại Singapore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham dự sẽ có hơn 550 đại biểu từ các cơ quan quốc phòng, an ninh của hơn 40 nước, tập trung thảo luận những thách thức quân sự mà khu vực đang đối mặt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh công nghệ gia tăng.

Các chốt kiểm tra an ninh tại địa điểm diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore vào ngày 10-6-2022. Ảnh: REUTERS

Các chốt kiểm tra an ninh tại địa điểm diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore vào ngày 10-6-2022. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Singapore hôm 30-5 thông báo sẽ triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn đảm bảo an ninh, tờ Straits Times đưa tin.

Theo đó, cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện xung quanh khách sạn Shangri-La, nơi tổ chức đối thoại trong thời gian diễn ra sự kiện, điều thêm nhân lực tổ chức tuần tra trong khu vực. Người dân được khuyến cáo tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát và tránh đi vào các con đường xung quanh khách sạn vào thời điểm hội nghị diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm