Đón cơn mưa giải hạn, nông dân Lâm Đồng mừng như bắt được vàng

(PLO)- Cơn mưa lớn bất ngờ trải dài trên diện rộng sau rất nhiều ngày nắng hạn khiến nông dân Lâm Đồng mừng vui như bắt được vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-3, trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã có cơn mưa sau nhiều ngày nắng nóng.

Đón cơn mưa giải hạn, nông dân Lâm Đồng mừng như bắt được vàng
Cơn mưa quý như vàng sau rất nhiều ngày khô hạn. Ảnh: VIẾT THANH

Ghi nhận của PLO, cơn mưa bắt đầu vào khoảng 15 giờ 30 đã giải hạn cho nhiều nơi trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đủ tưới nước cho nhiều vườn cà phê, sầu riêng và các loại cây trồng khác của nông dân đang chịu cảnh khô hạn.

con-mua-8.jpg
Nhiều tháng nay nông dân Lâm Đồng sốt ruột tìm nguồn nước. Ảnh: THU HIỀN

Còn tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, cơn mưa vừa kéo dài khoảng 30 phút đã tưới mát cho hàng ngàn héc ta cà phê đang rất thiếu nước.

Dù chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng cơn mưa chiều nay được nông dân quý như vàng, bởi đã giúp cây cà phê đang héo dần tỉnh lại.

CON-MUA-111.jpg
Người dân vui mừng đón cơn mưa giải hạn. Ảnh: HOÀNG MINH

Tuy nhiên, cùng với niềm hân hoan, vui mừng của nhiều nông dân thì một số hộ có vườn sầu riêng đang ra trái lại lâm vào cảnh lo lắng.

Bởi thời điểm này, cây đang dưỡng trái mà gặp mưa đột ngột sẽ gây ra hiện tượng sốc nước, kèm theo biến đổi nhiệt độ (sốc nhiệt) gây ra tình trạng rụng bông và trái non.

con-mua-7.jpg
Mưa trên diện rộng, nông dân vui mừng. Ảnh: ĐỖ QUỲNH HOA

Kỹ sư Nguyễn Viết Thanh cho biết nếu gặp mưa vào lúc này, sầu riêng sẽ ra đọt, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình dưỡng trái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm