Đồng Nai, Quảng Nam có tân bí thư tỉnh ủy

Theo đó, 14 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Các ông Trần Văn Tư (Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh); Đinh Quốc Thái (Chủ tịch UBND tỉnh) và bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Huỳnh Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, từng đảm trách vị trí chủ tịch UBND, bí thư Thành ủy TP Biên Hòa và đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

 
Ông Nguyễn Phú Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8%-9%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5,3 ngàn  đến 5,8 ngàn USD…

Cùng ngày, tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Ngô Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, cho hay đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-10-2015.

Sáng cùng ngày, tại phiên họp bất thường, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1958, trình độ tiến sĩ kinh tế) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (nhiệm kỳ 2010-2015) thay ông Lê Phước Thanh vừa có đơn xin nghỉ hưu và được Bộ Chính trị chấp thuận trước đó. Ông Quang đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông Phan Việt Cường (sinh năm 1963) được bầu vào chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, ông Cường là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm