Dựng chuyện để giảm tội vẫn lãnh tám năm tù

Sáng 20-8, TAND quận 12, TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Vũ Trường Hải (SN 1991) và tuyên phạt bị cáo tám năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, tòa buộc bị cáo nộp 5 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Chiều 26-12-2018, trước Công ty Komega (phường Tân Chánh Hiệp), Công an quận 12 phát hiện bị cáo điều khiển mô tô biển số 59G-822.14 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện một gói nylon chứa tinh thể không màu trong túi áo khoác của Hải. Hải khai đó là gói ma túy mua của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) giá 5 triệu đồng để sử dụng.

Bị cáo Hải tại tòa

Quá trình điều tra, Hải khai ban đầu do lo sợ về hành vi phạm tội của mình nên khai được Phạm Sơn Thiệu nhờ đi lấy gói ma túy trên với số tiền 500.000 đồng. Nhưng thực chất, gói ma túy này, Hải mua về sử dụng.

Theo kết quả giám định, túi tinh thể không màu là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 13,9532 g, loại Methamphetamine. Hải dương tính ma túy.

Tại tòa, HĐXX hỏi: "Tại sao bị cáo mua ma túy về sử dụng nhưng lại dựng lên câu chuyện mình vận chuyển thuê cho anh Thiệu?". Bị cáo đáp: "Vì nghĩ tội vận chuyển ma túy nhẹ hơn tội mua ma túy về sử dụng nên nói như vậy để tội nhẹ hơn".

HĐXX cho biết việc Hải dựng lên câu chuyện vận chuyển ma túy thuê cho Thiệu khiến việc điều tra, xác minh kéo dài hai năm. Nguyên nhân do Thiệu sống ở vùng sâu vùng xa, công việc nay đây mai đó nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Quá trình đối chất, Thiệu không thừa nhận việc Hải vận chuyển thuê ma túy cho mình nên cơ quan điều tra cũng không đủ cơ sở để xử lý Thiệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm