Dừng hoạt động cảng cá lớn nhất Đà Nẵng vì 5 ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi

Sáng 29-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng nhận được thông tin từ CDC Quảng Ngãi về 5 người ở địa phương này đến buôn bán cá, lấy hàng từ cảng cá Thọ Quang có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 28-6, quận Sơn Trà đã phong toả cảng cá để lấy mẫu xét nghiệm đối với người trong cảng và người dân ở các nhà trọ xung quanh khu vực cảng cá.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với người trong cảng cá Thọ Quang đêm 28-6. 

Kết quả, tính đến 7 giờ 20 sáng 29-8 đã có 45 mẫu lẻ và 665/995 mẫu chùm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 330 mẫu chùm chưa có kết quả. Hiện cảng cá này đang tạm dừng hoạt động để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

5 trường hợp này làm nghề buôn cá sống ở Đức Phổ, Quảng Ngãi và là F2 của bệnh nhân 15427.  

Khoảng 17 giờ ngày 23-6, 5 người này cùng HTĐ, NTC và lái xe tên Huy (cả 3 chưa có kết quả xét nghiệm) đi xe 7 chỗ từ Quảng Ngãi ra Cảng cá Thọ Quang để bán cá. Rạng sáng ngày 24-6, đoàn về Quảng Ngãi, trên đường đi không dừng lại ở bất cứ nơi nào.

Những người này sau đó được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Được biết vợ của lái xe tên Huy là bệnh nhân 15427, phát hiện dương tính ngày 26-6. Chị này không có mặt trong nhóm người đến cảng cá Thọ Quang ngày 23-6. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm