Ế ẩm chưa từng có, người bán hoa lo mất Tết

(PLO)- Dù 29 Tết, thị trường hoa vẫn vắng người mua, ế ẩm chưa từng có, người bán hoa lo mất Tết.

người bán hoa lo mất Tết
Sáng 8-2 (29 Tết), các điểm bán hoa Tết tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn còn tràn ngập hàng. Trước tình trạng ế ẩm chưa từng thấy, người bán hoa chủ động giảm giá, xả hàng hết cỡ.
e-am-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-Tet-2.jpeg
Theo những người bán hoa có kinh nghiệm, năm nay thị trường hoa Tết ế ẩm chưa từng có. Họ nhận định do kinh tế khó khăn, cùng với tâm lý người dân muốn chờ cận Tết để mua hoa với giá rẻ.
e-ma-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-tet-12.jpeg
Anh Phạm Minh Nhơn (ngụ TP Tam Kỳ) bán hoa Tết hơn 10 năm qua. Năm nay, anh bán hoa cúc, mai và quất. Theo anh Nhơn, đây là năm ế ẩm nhất từ trước đến nay.
e-ma-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-tet-13.jpeg
"Bán hoa Tết cũng như hàng hóa khác, có năm lời, có năm lỗ. Nhưng năm nay ế ẩm nhất, chưa có khi nào 28 âm đã xả hàng. Hi vọng hai ngày cuối, người dân nghỉ Tết sẽ mua nhiều hơn”, anh Nhơn nói.
e-am-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-Tet-9.jpeg
Dọc các tuyến đường như Phan Bội Châu, Tôn Đức Thắng, Phan Châu Trinh... khung cảnh đìu hiu, hoa Tết tràn ngập khắp đường nhưng vắng người mua. Tại chợ hoa xuân TP Tam Kỳ, tình trạng cũng không khá hơn mấy.
e-am-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-Tet-7.jpeg
Ông Nguyễn Trùng Trì (tỉnh Bình Định), cho hay năm nay ông mang ra chợ hoa xuân TP Tam Kỳ 285 chậu mai. Sau hơn một tuần, ông mới bán được khoảng 70 chậu và đang giảm giá mạnh để vớt vác lại bớt vốn.
e-am-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-Tet-4.jpeg
“Mấy ngày trước mỗi chậu giá bán từ 2.000.000-5.000.000 triệu đồng, nhưng giờ tôi quyết bán 700.000-1.500.000 đồng/chậu. Loại mai 700.000 đồng, ai mua 10 chậu giảm tiếp còn 5.000.000 đồng (10 chậu)”, ông Trì nói.
e-am-chua-tung-co-nguoi-ban-hoa-lo-mat-Tet-3.jpeg
Người bán hoa chung với ông Trì bắt đầu cắt tỉa cành gọn gàng, sẵn sàng mang về vườn chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm