EU buộc lãnh đạo Kosovo, Serbia gặp nhau để xoa dịu khủng hoảng

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực, buộc các lãnh đạo của Kosovo và Serbia phải gặp nhau để tìm cách giải quyết tình trạng bạo lực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Moldova, các thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Pháp đã buộc các lãnh đạo của Kosovo và Serbia phải có một cuộc hội đàm để bàn biện pháp giải quyết tình hình khủng hoảng tại khu vực phía bắc Kosovo, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, nhà lãnh đạo Kosovo - bà Vjosa Osmani và Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đã có cuộc gặp ngắn trước sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU - ông Josep Borrell.

Lãnh đạo Kosovo và Serbia gặp nhau

Lãnh đạo Kosovo - bà Vjosa Osmani và Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic. Ảnh: EPA

Ông Scholz nhấn mạnh rằng điều ưu tiên trước mắt mà hai nhà lãnh đạo Kosovo và Serbia cần làm là cùng bàn bạc, tìm mọi biện pháp để giảm tình trạng leo thang bạo lực ở Kosovo.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp ngắn, bà Osmani chỉ trích Serbia đã cố gắng làm rối loạn tình hình an ninh tại Kosovo. Bà còn cáo buộc ông Vuvic có hành vi hậu thuẫn các nhóm tội phạm ra sức phá hoại ở miền bắc Kosovo.

Theo bà Osmani, đó cũng là lực lượng chính phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các cuộc đụng độ trong ngày 31-5, khiến ít nhất 30 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hơn 50 người Serbia bị thương.

Bà còn lưu ý rằng để sớm chấm dứt tình trạng bạo lực, Kosovo có thể tổ chức các cuộc bầu cử mới một cách hợp pháp tại các thị trấn phía bắc với sự tham gia của người Serbia nếu thấy tình hình an ninh ổn định trở lại. Nhưng trước tiên, bà mong rằng ông Vuvic sẽ chấm dứt hoạt động hỗ trợ các nhóm tội phạm đang gây rối ở Kosovo.

Theo Reuters, đề xuất trên của bà Osmani là phù hợp với một trong những điều kiện mà ông Macron và ông Scholz đã đặt ra để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, ông Vuvic đã bác các cáo buộc của bà Osmani. Ông còn cho rằng để đưa tình hình an ninh trở lại bình thường thì chính quyền Kosovo nên bãi nhiệm các thị trưởng tại các thị trấn ở phía bắc (nơi người Serbia chiếm đa số), và tuyên bố các đơn vị cảnh sát đặc biệt của Kosovo đã hiện diện ở đó bất hợp pháp.

Ngoài ra ông còn nhấn mạnh rằng Serbia sẽ dồn nỗ lực để xoa dịu căng thẳng. Theo đó, chính quyền Belgrade của ông sẽ cố gắng thuyết phục người Serbia hành động một cách bình tĩnh và coi trọng hòa bình.

Ông Macron cho biết cuộc gặp ngắn giữa hai nhà lãnh đạo Kosovo và Serbia không mang lại tiến triển để giải quyết khủng hoảng bạo lực. Ông còn cho biết trong tuần tới, ông sẽ yêu cầu cả hai có một cuộc gặp khác để đưa ra các “câu trả lời rõ ràng” giải quyết xung đột lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm