Nga tuyên bố ủng hộ Serbia trong căng thẳng tại Kosovo, quốc tế kêu gọi các bên hòa giải

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow ủng hộ người Serbia vô điều kiện. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nêu giải pháp cho xung đột tại Kosovo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow ủng hộ người Serbia trong bối cảnh căng thẳng ở Kosovo ngày càng leo thang, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình khủng hoảng tại Kosovo. Chúng tôi hoàn toàn đứng về phe Serbia, và chúng tôi ủng hộ người Serbia vô điều kiện".

Lính NATO canh gác ngoài một văn phòng ở thị trấn Zvecan (Kosovo). Ảnh: REUTERS

Lính NATO canh gác ngoài một văn phòng ở thị trấn Zvecan (Kosovo). Ảnh: REUTERS

Ông còn lưu ý rằng ở Kosovo không có chỗ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của người Serbia, đồng thời ông cho biết Moscow cảm thấy lo ngại về tình hình khủng hoảng hiện tại ở Kosovo.

Ông còn nhấn mạnh: "Thông qua các kênh ngoại giao, Nga và Serbia sẽ giữ liên lạc một cách lâu dài."

Ở một diễn biến khác cùng ngày, Đại sứ Nga tại Serbia - ông Alexander Botsan-Kharchenko cho biết xung đột tại Kosovo có thể được giải quyết nếu giới chức thủ phủ Pristina (thành phố lớn nhất của Kosovo, một tỉnh của Serbia đang thuộc sự quản lý của Liên Hợp Quốc sau Chiến tranh Kosovo năm 1999) thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và thành lập cộng đồng các đô thị người Serb tại đây.

Ông Kharchenko cho rằng giải pháp trên không chỉ có thể giúp giải quyết tình trạng leo thang căng thẳng tại Kosovo, mà nó còn đảm bảo các quyền, an ninh và niềm tin trong tương lai cho người Serbia ở Kosovo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng cách duy nhất để thiết lập hòa bình và ổn định an ninh tại Kosovo là thông qua các kênh đối thoại giữa các bên. Ông còn lưu ý rằng Ankara sẵn sàng đảm nhận vai trò làm trung gian hòa giải, và đảm bảo cho các cuộc đối thoại này diễn ra một cách thuận lợi.

Theo hãng tin Reuters, tình trạng bất ổn ở phía bắc Kosovo trở nên trầm trọng thêm sau khi hàng loạt các cuộc biểu tình tại những địa phương mà người Serbia chiếm đa số phản đối việc các thị trưởng người người Albania đến nhậm chức.

Những xáo trộn trên còn khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi thêm quân đến khu vực này. Theo Reuters, NATO đã gửi thêm 700 quân tới phía bắc Kosovo, nâng tổng binh sĩ của tổ chức này tại Kosovo lên khoảng 4.000 người.

Trong những ngày qua, NATO và các nước phương Tây đã nỗ lực giúp Kosovo ngăn chặn tình trạng bạo lực. Trước đó, các cuộc đụng độ do biểu tình phản đối thị trưởng người Albania đến nhậm chức đã khiến hơn 30 lính NATO và hơn 50 dân Serbia bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm