“EVN tạo ra động đất ở Sông Tranh 2”

PGS Phan Văn Quýnh, ĐH Quốc gia Hà Nội, phát biểu như trên tại phiên giải trình về một số vấn đề của dự án thủy điện Sông Tranh 2 tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ngày 20-10. Ông Quýnh cũng cảnh báo đập thủy điện xây trên nền móng yếu sẽ dễ dẫn đến trôi đập.

Ông Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi VN, đưa ra dự báo đập có thể không vỡ nhưng hai vai của thủy điện có khả năng vỡ móng. Ông Hồng đề nghị tạm dừng tích nước trong một năm để nghiên cứu cho thấu đáo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, tiếp tục khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn. Phó Tổng Giám đốc EVN Trần Văn Được cho rằng các biện pháp khắc phục sự cố rò rỉ nước là phù hợp, bảo đảm cho đập thủy điện Sông Tranh 2.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Đoàn Hà Nội) đề nghị lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải làm việc lại với lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan để đưa ra kết luận chính xác về thủy điện Sông tranh 2.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm