Giá điện năm 2012 sẽ tăng 10%-15%

Theo đó, giá điện năm 2012 sẽ gánh thêm mức tăng của giá thành điện (4,6%), các phân bổ khoản lỗ điện năm 2010 và 2011, chênh lệch tỉ giá của năm 2010, phần điều chỉnh giá than của năm 2011 và phần tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn chưa phân bổ đợt trước.

Ông Huệ cho biết Chính phủ đã lường hết tác động của giá điện đến các mặt hàng khác và nhận thấy việc tăng giá này nằm trong khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Hiện Chính phủ đang cân nhắc mức độ và cách tính giá điện (tăng một lần ngay hay chia làm các đợt trong năm). Về vấn đề khi nào khoản lỗ của EVN sẽ được tính đủ hết vào giá điện, ông Huệ cho hay chưa thể nói ngay được vì còn tùy vào mức độ chịu đựng của nền kinh tế.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm