Giá vàng bắt đầu tăng mạnh nhưng không chắc chắn

Phiên giao dịch hôm nay (17-12), giá vàng thế giới quay trở lại mốc 1.800 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng.

Bà Suki Cooper, chuyên gia vàng Ngân hàng Standard Chartered nhận định, vàng đã nhanh chóng phục hồi sau thông báo của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) rằng sẽ tăng gấp đôi tốc độ giảm mua tài sản lên 30 tỉ USD/tháng và sẽ tăng lãi suất vào năm 2022, 2023 và 2024. Trong lịch sử, giá vàng thường có xu hướng tăng ổn định khi lãi suất tăng.

"Giờ đây, câu chuyện tiếp theo khi vàng đã leo lên 1.800 USD/ounce thì động thái sắp đến sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào đồng USD và lãi suất thực. Nếu đồng USD suy yếu và lợi suất thực âm vì lạm phát, vàng sẽ tăng giá.

Trong dự báo của chúng tôi, giá vàng sẽ leo lên 1.875 USD/ounce (tương đương 52,4 triệu đồng/lượng) trong quý đầu tiên của năm 2022", bà Suki Cooper nói.

Trong khi đó, trả lời Hãng tin CNBC, ông Michael Langford, Giám đốc Quỹ AirGuide cho rằng, nếu Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) giảm gói kích thích kinh tế thì vàng sẽ rơi dưới mức 1.800 USD/ounce.

Sau khi giá vàng thế giới tăng tốc lên 1.800 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng thì vàng trong nước cũng đã nhảy lên 61,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng thêm 150.000 đồng so với phiên hôm qua.

Như vậy giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng tại Việt Nam khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

CNBC, Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm