Giá vàng nguy cơ giảm còn 45,5 triệu đồng/lượng vì lý do này

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia vàng của Ngân hàng French Bank nhận định: Giá vàng sẽ khó sụp đổ hoàn toàn nhưng sẽ quay về mức trước dịch bệnh nếu như biến thể Omicron không tạo ra các cú sốc kinh tế.

Có nghĩa rằng, nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bình thường hóa và sự gián đoạn chuỗi cung ứng được giải quyết trong năm tới, giảm bớt mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng.

"Năm 2022, giá vàng bình quân sẽ đạt mức 1.630 USD/ounce, tương đương 45,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn cao hơn mức trung bình năm 2010. 

Nhưng nếu biến thể Omicron trở nên nguy hiểm và các biện pháp đóng cửa trên toàn cầu được thực hiện, thì giá vàng có thể dễ dàng quay trở lại mức 2.000 USD/ounce", ông Bernard Dahdah dự báo.

Ông Bernard Dahdah cũng cho rằng, với lạm phát dự kiến sẽ giảm bớt và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, lãi suất thực được kỳ vọng sẽ ít tiêu cực hơn so với mức của năm 2021. Năm 2022 lãi suất thực được kỳ vọng sẽ gần bằng 0. Điều đó sẽ tạo ra một môi trường khó khăn cho vàng.

Phiên giao dịch hôm nay (23-12), giá vàng thế giới leo trở lại mốc 1.804 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng do đồng USD yếu đi và nỗi sợ biến thể Omicron quay trở lại.

Giá vàng bán ra tại thị trường trong nước cũng tăng lên mốc 61,75 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đắt hơn thế giới khoảng 11,75 triệu đồng/lượng.

Vàng liên tục mất giá
Vàng liên tục mất giá
(PLO)- Giá vàng thế giới phiên giao dịch hôm nay (22-12) chỉ còn 1.785 USD/ounce, tương đương 49,9 triệu đồng.
Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm